Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Nhật Bản nắm lợi thế cực lớn trong trận đón tiếp Việt Nam

Thứ Hai 01/11/2021 13:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) nhiều khả năng sẽ tổ chức cả 3 trận đấu sân nhà cuối cùng, trong đó có trận đấu với Việt Nam trên SVĐ Saitama.

ĐT Nhật Bản đón tiếp Việt Nam trên "SĐV may mắn"

Hôm 27/10, Chủ tịch JFA, ông Kozo Tashima có cuộc gặp với Thống đốc tỉnh Saitama Motohiro Ono tại văn phòng tỉnh Saitama. Vị chủ tịch này đưa ra lời đề nghị: “Vòng loại cuối cùng World Cup đang diễn ra rất khó khăn và căng thẳng đối với các cầu thủ và ban huấn luyện. Vì vậy, nếu có thể, hãy tổ chức các trận đấu trên sân vận động Saitama”.

Đến sáng 30/10, tờ Nikkan Sports đã đăng tải bài viết về việc Chủ tịch Tashima gửi thư cảm ơn đến ông Ono vì chính quyền tỉnh này vì đã đồng ý tổ chức các trận sân nhà của tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022.

ĐT Nhật Bản vốn không có sân nhà chính thức, vì vậy mà JFA có chính sách tổ chức các trận đấu của ĐTQG ở các tỉnh thành khác nhau. Sân Saitama là sân vận động thường được sử dụng. Sân đấu này được khánh thành vào tháng 10/2001 với sức chứa gần 64.000 chỗ, hiện là sân nhà của CLB Urawa Red Diamonds tại J.League 1.

SVĐ Saitama

SVĐ Saitama được xem là sân đấu đem lại may mắn cho ĐT Nhật Bản

Nếu không có gì thay đổi, ĐT Nhật Bản sẽ đá 3 trận sân nhà vào năm tới với Trung Quốc (27/1), Saudi Arabia (1/2) và trận cuối gặp Việt Nam (29/3). JFA sẽ chờ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phê duyệt để tổ chức các trận sân nhà trên sân vận động Saitama.

Sân Saitama được xem là sân vận động may mắn đối với ĐT Nhật Bản. Họ giành 21 trận thắng, hoà 3 và chỉ thua 1 trong tổng số 25 trận. Ở trận đấu gần nhất trên sân này, “Samurai xanh” đã có chiến thắng 2-1 trước Australia.

Sân Saitama sẽ bắt đầu bảo trì từ tháng 12 đến tháng 3 năm 2022, trong đó có việc thay mặt cỏ sân. Tuy nhiên, để phục vụ ĐTQG, kế hoạch ban đầu này sẽ tạm gác lại.

Giành 6 điểm sau 4 lượt trận, “Samurai xanh” đang đứng thứ 4 bảng B. Thầy trò HLV Hajime Tomiyasu nhận nhiệm vụ không được thua thêm trận nào, khi đang kém đội đầu bảng Saudi Arabia 6 điểm.

Tình hình lực lượng cũng là điều đáng lo ngại với đội bóng xứ hoa anh đào khi 3 cầu thủ quan trọng là Yuya Osako, Takefusa Kubo và Ritsu Doan đều đang dính chấn thương và chưa rõ có kịp trở lại loạt trận tháng 11 tới đây hay không. ĐT Nhật Bản sẽ có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trong trận đấu đối đầu với Việt Nam vào ngày 11/11.

Đặng Văn Lâm đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Cerezo OsakaĐặng Văn Lâm đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên tại Cerezo Osaka
Theo đó thủ thành Việt kiều Nga, Đặng Văn Lâm đang sắp có được danh hiệu đầu tiên ở Nhật Bản, nếu Cerezo Osaka đánh bại được Nagoya Grampus ở chung kết...
Công Phượng đặt mục tiêu trước trận gặp Nhật Bản và Saudi ArabiaCông Phượng đặt mục tiêu trước trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia
Trước buổi tập chiều ngày 29/10, tiền đạo Công Phượng cho biết ĐT Việt Nam đang cố gắng hướng tới mục tiêu giành điểm trong hai trận đấu trên sân nhà trong...
Giải vô địch bóng đá châu Á 2022: Nữ Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và MyanmarGiải vô địch bóng đá châu Á 2022: Nữ Việt Nam chung bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar
Tham vọng có lần đầu tiên dự VCK World Cup nữ của ĐT nữ Việt Nam chịu những thử thách lớn khi ngay từ vòng bảng Asian Cup 2022 (vòng loại tới World Cup nữ),...
Cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam khi rơi vào bảng tử thần tại Asian Cup 2022?Cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam khi rơi vào bảng tử thần tại Asian Cup 2022?
Lá thăm may rủi đã đưa ĐT nữ Việt Nam vào một bảng đấu khó với những đội bóng lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là một thách thức lớn nhưng không phải là không...
Tuyển Việt Nam đổi địa điểm tập huấn, hướng đến việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam ÁTuyển Việt Nam đổi địa điểm tập huấn, hướng đến việc bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á
Sau khi hoàn tất 2 trận đấu trước ĐT Nhật Bản và Saudi Arabia thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 11 tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X