Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đoàn Văn Hậu dè dặt khi nói về U23 Úc và U23 Hàn Quốc

Thứ Tư 25/10/2017 14:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ĐNÁ 2016 Đoàn Văn Hậu đã đưa ra những đánh giá rất cao cho các đối thủ nằm cùng bảng với ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018.

Những lá thăm may rủi, đưa U23 Việt Nam vào bảng đấu với các nước có nền bóng đá phát triển Hàn Quốc, Australia tại VCK U23 châu Á 2018. Điều này khiến cho cơ hội vượt qua vòng đấu bảng của các cầu thủ trẻ Việt Nam trở nên mong manh hơn rất nhiều.

Doan Van Hau de dat khi noi ve U23 Uc va U23 Han Quoc hinh anh
Văn Hậu thừa nhận U23 Việt Nam yếu nhất bảng đấu

Chia sẻ với báo giới, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng thừa nhận sức mạnh vượt trội của các đối thủ trong bảng. Ngôi sao của CLB Hà Nội tâm sự: “Hàn Quốc đá rất hay, máu lửa. Kỹ chiến thuật cũng tốt. Đó sẽ là một trận đấu thú vị. Chưa kể HLV Park Hang-seo cũng lại là người Hàn Quốc. Nhưng tôi không dám nói trước điều gì vì chưa biết mình có được gọi vào đội tuyển lần này hay không?"

Nói về đối thủ tới từ châu Đại Dương, Văn Hậu cho biết: "U23 Australia lần này có thể là sự kết hợp giữa lứa cầu thủ từng bại trận 1-5 trước U19 Việt Nam 2014 cộng thêm một số nhân tố từng hạ lứa chúng tôi 5-2 tại Hàng Đẫy năm 2016. U15 Việt Nam cũng từng thắng U15 Australia. Nhưng theo tôi, cầu thủ Australia càng lên cao thì càng đá hay".

Cầu thủ vừa giành danh hiệu tài năng trẻ xuất sắc nhất ĐNÁ năm 2016 cũng đánh giá U23 Syria là một tập thể rất có chất lượng và chiều sâu. Vì vậy U23 Việt Nam đang là đội bóng yếu nhất bảng, song Văn Hậu vẫn hy vọng toàn đội sẽ có thể làm được một điều gì đó tại giải.

Trung ve Bui Tien Dung
Trung vệ Bùi Tiến Dũng tin vào kết quả khả quan cho U23 Việt Nam

Chung quan điểm với Văn Hậu, người đồng đội của anh tại U23 Việt Nam trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ: “Bảng đấu toàn các đội mạnh nhưng không vì thế mà mình sợ họ. U23 Hàn Quốc, U23 Australia cũng gặp rồi. Trong khi U23 Syria đến từ Tây Á có thể hình tốt song họ lại không có kỹ thuật như mình. Các đối thủ đều mạnh hơn chúng ta nhưng họ không vượt trội hẳn. Mình ở cửa dưới nên vào sân thì chiến đấu hết mình. Tuy nhiên không vì thế mà nghĩ không có cơ hội”.

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 9/1 đến 27/1/2018 tại Trung Quốc. U23 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận đầu tiên gặp Hàn Quốc (11/1) và Australia (14/1) trước khi khép lại vòng bảng với cuộc đọ sức với đối thủ Syria vào ngày 17/1. 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, vào đầu tháng 12 tới, thầy trò Park Hang Seo sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải Giao hữu quốc tế M150. Đây là giải đấu khá chất lượng quy tụ các đội bóng rất mạnh là U23 Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan bên cạnh Myanmar, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Hy vọng qua giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và bài học để chuẩn bị cho sân chơi cấp độ châu lục.

Thanh Long (TTVN)

Tổng hợp những bàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X