Nhìn vào màn thể hiện gần nhất của ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3, tầm ảnh hưởng của nhóm cầu thủ U23 vẫn còn rất hạn chế. Dù lứa cầu thủ này vừa gặt hái được những thành công nhất định ở cấp độ trẻ như HCV SEA Games 33 hay HCĐ U23 châu Á 2026, nhưng thực tế khắc nghiệt đã hiện rõ.
Chỉ có 3 cái tên thuộc lứa tuổi U23 được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội trong đợt hội quân gần đây gồm Nhật Minh, Trung Kiên và Khuất Văn Khang. Cả 3 đều chưa ghi dấu ấn với HLV Kim Sang Sik.
Trung vệ Nhật Minh chỉ được nếm trải bầu không khí ĐT quốc gia trong những phút cuối ngắn ngủi của trận gặp Malaysia khi thế trận đã an bài. Trong khung gỗ, thủ môn Trần Trung Kiên vẫn chỉ đóng vai trò dự bị bên cạnh các đàn anh dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Filip hay Đặng Văn Lâm. Đáng thất vọng nhất có lẽ là trường hợp của Khuất Văn Khang. Đội trưởng U23 Việt Nam chỉ được vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Bangladesh, tỏ ra lạc nhịp, bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn và chịu nhiều chỉ trích, sau đó dính chấn thương để lỡ trận Malaysia.
![]() |
Khuất Văn Khang và dàn sao U23 Việt Nam vẫn chưa chứng tỏ được nhiều tại ĐT quốc gia |
Điều này cho thấy thành công ở cấp độ trẻ chưa bao giờ là tấm vé đảm bảo cho một vị trí vững chắc tại ĐT quốc gia. Dù tuyển Việt Nam rất cần những làn gió mới khi có tới 10/11 vị trí xuất phát thuộc thế hệ 9x (trừ Hai Long sinh năm 2000), nhưng không một cái tên nào của ĐT U23 đủ khả năng chen chân vào đội hình.
Chờ sự trở lại của Đình Bắc
Chính trong bối cảnh sự kế thừa từ lứa U23 đang bị đặt dấu hỏi lớn, màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc tại vòng 17 V.League trở thành một điểm sáng đáng kỳ vọng. Sau 500 ngày “tịt ngòi” tại sân chơi cao nhất quốc nội (kể từ bàn thắng vào lưới Bình Định tháng 11/2024), tiền đạo sinh năm 2004 đã bùng nổ với cú đúp vào lưới Đà Nẵng
Việc không tham gia đợt tập trung ĐT quốc gia vừa qua do án treo giò vô tình giúp Đình Bắc tích lũy được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Anh dành thời gian đi Phú Quốc du lịch dưới sự đồng ý của BHL, để rồi lấy lại hình ảnh tốt nhất khi trở về.
Cú đúp của Đình Bắc không chỉ giúp CLB CAHN giành 3 điểm, củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch mà còn là sự trở lại của một tài năng từng được đánh giá là “của hiếm” của bóng đá nội.
![]() |
Nguyễn Đình Bắc có thể đem tới làn gió mới cho ĐT Việt Nam |
Chứng kiến sự tiến bộ của học trò, HLV Mano Polking không giấu được sự hài lòng: “Nỗ lực tập luyện chuyên nghiệp của Đình Bắc đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng hôm nay. Tôi rất mừng cho Đình Bắc”.
Đây là tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang Sik trong quá trình làm mới hàng công ĐT Việt Nam, cũng như tiếp thêm sự tự tin cho lứa cầu thủ trẻ cạnh tranh suất trên tuyển. Trong thời gian tới, Những chiến binh Sao vàng sẽ trải qua 3 giải đấu chính thức gồm ASEAN Cup 2024 (tháng 7), FIFA ASEAN Cup (tháng 9) và Asian Cup 2027 (tháng 1/2027). Sự kết hợp giữa sức trẻ của Đình Bắc và bản năng sát thủ của Xuân Son, sự cơ động của Hoàng Hên đang trở thành một viễn cảnh đầy hứa hẹn.
HLV Kim Sang Sik cần những cầu thủ có thể thay đổi nhịp điệu của trận đấu, và Đình Bắc hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu này nếu duy trì được sự chuyên nghiệp của mình.
Trên đường Pitch


