Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Điểm chung giữa HLV Hoàng Văn Phúc và Phan Thanh Hùng

Thứ Năm 14/02/2013 13:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu tương đối thành công dưới triều đại mới của HLV Hoàng Văn Phúc. Nếu so sánh với người tiền nhiệm Phan Thanh Hùng, người hâm mộ có thể tìm không ít điểm chung giữa 2 ông thầy này.

1. Đều giã từ sự nghiệp cầu thủ khi 32 tuổi

Trong khi HLV Phan Thanh Hùng kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 1992 trong màu áo CLB Quảng Nam - Đà Nẵng khi 32 tuổi (ông Hùng sinh năm 1960) thì HLV Hoàng Văn Phúc cũng khép lại sự nghiệp cầu thủ của mình ở CLB Đường sắt Việt Nam vào năm 1996 khi cũng 32 tuổi (ông Phúc sinh năm 1964).

HLV Hoàng Văn Phúc đã có một trận đấu thành công ngoài mong đợi cho dù tuyển VN thua trận trước UAE
HLV Hoàng Văn Phúc đang khá thành công trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

2. Những ông thầy mát tay với bóng đá trẻ

Trước khi đảm nhiệm công việc ở đội lớn, HLV Phan Thanh Hùng từng gặt hái được không ít thành công với bóng đá trẻ Đà Nẵng. Cụ thể là ông thầy họ Phan từng dẫn dắt U14 Đà Nẵng vô địch giải U14 quốc tế Yamaha năm 2004, U17 Đà Nẵng giành ngôi á quân giải U17 toàn quốc năm 2006, 2007 và giúp U21 Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch giải U21 báo Thanh niên năm 2008. Còn HLV Hoàng Văn Phúc thậm chí tỏ ra mát tay hơn khi dẫn dắt U16 Việt Nam giành 2 chức vô địch tại giải U16 Đông Nam Á năm 2008 và U16 Đông Nam Á mở rộng 2010. Ngoài ra, ông còn giúp U19 Việt Nam giành tấm vé duy nhất tham dự VCK giải U19 châu Á 2012.

3. Nốt trầm năm 2008

Năm 2008 đánh dấu một nốt trầm trong sự nghiệp cầm quân của cả hai HLV này khi họ đều phải nói lời chia tay với đội bóng của mình sau chuỗi trận bết bát ở sân chơi V-League. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng rời cương vị HLV trưởng SHBĐà Nẵng sau vòng đấu thứ 3 của V-League 2008 để lại chiếc ghế nóng cho HLV Lê Huỳnh Đức thì 7 vòng đấu sau đến lượt HLV Hoàng Văn Phúc cũng từ nhiệm ở Hà Nội.ACB để nhường chỗ lại cho HLV Hoàng Gia.

4. "Người nhà" của bầu Hiển

Cả 2 HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc hiện đang đều là quân của bầu Hiển. Trong khi HLV Phan Thanh Hùng đang là thuyền trưởng của Hà Nội T&T ở sân chơi V-League thì HLV Hoàng Văn Phúc đang dẫn dắt đội Hà Nội ở giải hạng Nhất. Điều đáng nói hơn là sự nghiệp cầm quân của cả hai ông thầy này đều có những bước thăng tiến đáng kể kể từ khi về dưới trướng của bầu Hiển (năm 2010 đối với HLV Phan Thanh Hùng và năm 2011 đối với HLV Hoàng Văn Phúc).

5. Đều giành ngôi á quân trước khi trở thành HLV đội tuyển Việt Nam

Trong khi thành tích gần nhất của HLV Phan Thanh Hùng trước khi trở thành thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam năm 2012 là ngôi á quân V-League 2011 giành được cùng với Hà Nội T&T thì thành tích gần nhất của HLV Hoàng Văn Phúc trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam năm 2013 là ngôi á quân giải hạng Nhất 2012 cùng CLB Hà Nội và ngôi á quân Cúp truyền hình Bình Dương BTV-Cup 2012 cùng U22 Việt Nam.

6. Thành tích giống nhau trong 4 trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Cả hai HLV này đều có thành tích giống nhau trong 4 trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam: thắng 3, thua 1 . HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng trước XM Vicem Hải Phòng, HN T&T, Hyundai Milpo Dolphin và trận thua trước UAE thì đối với HLV Phan Thanh Hùng là các trận thắng trước Hồng Kông, Mozambique, Malaysia và trận thua Trung Quốc
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X