Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đây! Những thống kê cho thấy Thái Lan chỉ còn biết cúi đầu trước Việt Nam

Thứ Sáu 27/12/2019 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong năm qua (2019), bóng đá Việt Nam đã đạt những chiến tích rực rỡ, tất nhiên hệ quả là những đối thủ trực tiếp sẽ có khoảng thời gian kém vui.


Việt Nam áp đảo Thái Lan trong năm 2019
 

Bên cạnh việc vui mừng và ngợi ca thành tích của các cấp đội tuyển bóng đá Việt Nam (cả nam lẫn nữ), đánh giá phong độ của bóng đá Thái Lan cũng là một tiêu chí để xem chúng ta thực sự đang đứng ở đâu tại khu vực, hay xa hơn là châu lục.
 
Bên cạnh những giải đấu so tài trực tiếp với nhau (và Việt Nam đều thắng), những giải đấu chung cũng chứng kiến Thái Lan đạt thành tích kém hơn. Hãy nhìn lại năm 2019 với các giải đấu mà cả 2 nền bóng đá tham dự.
 
Đầu năm 2019, Việt Nam góp mặt trong Top 8 đội bóng xuất sắc nhất Asian Cup, với chiến tích lọt vào vòng tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan chỉ vượt qua được vòng bảng, rồi thất thủ trước Trung Quốc ở vòng 16 đội.

Thống kê Bóng đá Việt Nam và năm 2019 vượt trội Thái Lan hình ảnh

ĐT Việt Nam dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2019, còn Thái Lan chỉ vào vòng 16 đội


Đến cuối tháng 3, người hâm mộ tiếp tục có “thói quen” cổ vũ cho các đội bóng khác tại vòng loại U23 châu Á, nhằm giúp U23 Việt Nam có thể suôn sẻ vượt qua vòng loại nếu so những đội xếp thứ 2 với nhau. Kết quả, thầy trò Park Hang Seo giành luôn ngôi đầu bảng cho đỡ mất công suy tính, trong đó có chiến thắng huỷ diệt trước Thái Lan 4-0. Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á (diễn ra vào tháng 1/2020), còn Thái Lan chỉ vào với tư cách chủ nhà.
 
Tiếp đó ở kỳ AFF 2019 cho bóng đá nữ, các cô gái Việt Nam cũng giành chức vô địch khi hạ gục chính Thái Lan trên đất Thái với tỷ số 1-0.

Thanh Son U23 Viet Nam vs U23 Thai Lan

U23 Thái Lan thua tan nát Việt Nam 4-0


Tại vòng loại World Cup 2022, ĐT quốc gia Việt Nam 2 lần chạm trán với Thái Lan của HLV Nishino, nhưng đều có kết quả hoà (0-0 và 1-1). Xét vị trí trên bảng xếp hạng, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, còn Thái đứng thứ 3 với 3 điểm ít hơn.
 
Cuối cùng là SEA Games 30 tổ chức tại Philippines. Việt Nam giành huy chương vàng cả nam lẫn nữ, trong khi đội nam Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Đội nữ của họ thua chính Việt Nam ở chung kết khi trận đấu bước vào hiệp phụ.

Truc tiep don DT nu Viet Nam va U22 tu SEA Games 30 ve nuoc

Việt Nam vô địch SEA Games 30 cả nam lẫn nữ


Cùng xem bảng thống kê thành tích giữa bóng đá Việt Nam vs Thái Lan trong năm 2019

Thong ke cho thay Viet Nam ap dao bong da Thai Lan trong nam 2019

Thống kê cho thấy Việt Nam áp đảo bóng đá Thái Lan trong năm 2019

 

Sấp mặt ở SEA Games 30, U23 Thái Lan vẫn đặt mục tiêu cao ở VCK U23 châu Á 2020
Sau thảm họa SEA Games 30, HLV Akira Nishino vẫn đặt mục tiêu cùng U23 Thái Lan chinh phục VCK U23 châu Á 2020 để có vé tham dự Olympic mùa hè tại quê hương...
Quang Hải, Đình Trọng, Trọng Hùng đã sẵn sàng cho VCK U23 Châu Á 2020
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, ngày 25/12 vừa qua, toàn đội U23 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quang Hải, Đình Trọng và Trọng Hùng đã...
Việt Nam vô địch SEA Games 30: Khép lại quá khứ, mở ra những hành trình mới
Bóng đá Việt như vậy đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khu vực với tấm HCV SEA Games. Và có lẽ đã tới lúc chúng ta dồn toàn tâm để hướng tới những danh hiệu lớn...
Nguyệt Anh

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X