Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Danh thủ Nhật Bản sẽ đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018?

Chủ Nhật 12/08/2018 15:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Campuchia mới đây bất ngờ bổ nhiệm Keisuke Honda vào vị trí giám đốc của đội tuyển quốc gia nước này.
Đây là một cú sốc đối với các cổ động viên CLB Melbourne Victory nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung bởi lẽ Keisuke Honda thậm chí còn chưa đưa ra tuyên bố giải nghệ của mình.

Cách đây chưa đầy một tuần, tiền vệ người Nhật Bản vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng đầu quân cho CLB Melbourne City ở giải vô địch quốc gia Australia sau kỳ World Cup thành công trên đất Nga.
Tiền vệ Keisuke Honda làm giám đốc đội tuyển Campuchia hình ảnh
Liên đoàn bóng đá Campuchia tổ chức lễ ra mắt tân Giám đốc đội tuyển quốc gia. Ảnh: CNCC.


Cầu thủ này chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được thi đấu cho CLB này. Tôi nghĩ Melbourne Victory là đội bóng hay nhất tại Australia. Tôi tự tin vào khả năng giúp đội giành chiến thắng. Tôi sẽ hỗ trợ đội bóng một cách hết mình và cùng nhau, chúng ta hãy biến điều đó thành hiện thực".

Dẫu vậy, những lời phát biểu này giờ đây cũng không còn nhiều ý nghĩa bởi theo CNCC, Keisuke Honda đã chính thức hủy bỏ hợp đồng với đội bóng để theo đuổi sự nghiệp HLV khi còn rất trẻ, bất chấp việc các cổ động viên của Melbourne Victory đang chờ đợi từng ngày để được chứng kiến Honda khoác lên mình màu áo mới.

HLV Prak Sovannara đang tạm thời giữ vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Campuchia sau sự ra đi của HLV Leonardo Vitorino người Brazil. Quyết định bổ nhiệm Keisuke Honda thực sự là một cú sốc lớn với bóng đá Đông Nam Á.

Trước khi quyết định gia nhập CLB Melbourne Victory, Honda từng có thời gian thi đấu tại Mexico trong màu áo Pachuca. Ở tuổi 32, anh vừa trải qua một kỳ World Cup thành công với đội tuyển Nhật Bản, khi đưa đội bóng này vào tới vòng 1/8.

Trong quá khứ, Keisuke Honda là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất châu Á từng chinh chiến tại đấu trường châu Âu. Đẳng cấp của anh đã được khẳng định ở nhiều đội bóng, đặc biệt là CSKA Moscow và AC Milan.

Mục tiêu đầu tiên của Honda tại đội tuyển quốc gia Campuchia sẽ là AFF Cup 2018 diễn ra vào đầu tháng 11 tới, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

Theo Zing.vn
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X