Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Cúp Quốc gia 2020 trở lại: Các trận đấu sẽ không có khán giả?

Thứ Hai 27/07/2020 19:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Câu hỏi mà nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang quan tâm ở thời điểm này là liệu ban tổ chức cúp Quốc gia 2020 có cấm người hâm mộ tới sân, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang quay trở lại?

Cúp Quốc gia 2020 có cấm khán giả?

Vào chiều muộn ngày 27/7, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi thông báo về lịch thi đấu tới các đội bóng sẽ tranh tài ở vòng tứ kết cúp Quốc gia 2020. Việc giải cúp QG 2020 trở lại sớm hơn dự kiến được giải thích là để lấp vào khoảng trống khi giải V-League phải tạm dừng khi dịch Covid-19 đang quay trở lại Việt Nam.

Cúp Quốc gia 2020 trở lại Có thi đấu không khán giả hình ảnh
Vòng tứ kết cúp Quốc gia 2020 liệu có thi đấu không khán giả?

Với việc chỉ có 8 đội bóng tham dự, khâu quản lý, công tác chuẩn bị hay đảm bảo về an ninh, an toàn cho các cầu thủ và CĐV cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn so với giải V-League. Việc này được kỳ vọng sẽ làm rút ngắn mùa giải, qua đó giúp ĐT Việt Nam có những sự chuẩn bị tốt hơn cho Vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm.

Theo VPF, vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 1 và 2 tháng 8. Trong đó chiều tối ngày mùng 1 sẽ diễn ra hai cặp BRVT-TP.HCM lúc 17h00 và Viettel - Bình Dương lúc 19h15. Còn ngày 2/8 sẽ diễn ra các trận Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh (18h00) và Hà Nội - Cần Thơ (19h15).

Lịch thi đấu chính thức vòng bán kết và trận chung kết sẽ được ban điều hành giải sớm thông báo sau khi các đội thi đấu xong vòng tứ kết và bán kết. Dự kiến vòng bán kết là vào ngày 6/8 còn chung kết giải vào ngày 9/8.

Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có thông báo nào về việc các trận đấu này sẽ mở cửa với khán giả hay sẽ đá kín. Trước việc số ca nhiễm virus Covid-19 trong cộng đồng đang tăng nhanh trở lại, việc tránh tụ tập đông người là điều cần thiết để không làm bùng phát dịch bệnh vẫn chưa tìm ra thuốc chữa này. 

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X