Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Công Phượng tiếp tục là chân sút ghi bàn khủng nhất Việt Nam năm 2018

Thứ Hai 31/12/2018 14:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo Công Phượng tiếp tục là cây săn bàn số 1 của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Là ngôi sao thuộc dạng 'của hiếm' của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Công Phượng tiếp tục có một năm thi đấu nhiều dấu ấn ở các đội tuyển Việt Nam (U23 và ĐTQG) cũng như trong màu áo CLB HAGL.

Theo thống kê, Công Phượng chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tiền đạo HAGL làm được điều này.

 Công Phượng là chân sút ghi bàn khủng nhất Việt Nam năm 2018 hình ảnh
Công Phượng là chân sút ghi bàn khủng nhất Việt Nam năm 2018

Cụ thể, trong năm 2018, tiền đạo này đã ghi được 22 bàn thắng, bằng đúng số bàn anh có được năm 2017. Trong đó, Phượng ghi 12 bàn thắng ở V-League và 4 bàn ở cúp quốc gia cho HAGL. Tiếp đó, chân sút xứ Nghệ đã ghi 1 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở Asiad 2018 và 3 bàn ở AFF Cup 2018.

Đứng thứ 2 trong danh sách này là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Trong năm 2018, Quả bóng vàng Việt Nam 2018 cũng đã có được 20 pha lập công. Anh ghi 9 bàn ở V-League, 1 bàn ở cúp quốc gia, 5 bàn ở giải U23 châu Á, 2 bàn ở Asiad 2018 và 3 bàn ở AFF Cup 2018.

Nguyễn Tiến Linh đứng thứ 3 với 17 bàn. Anh là chân sút nội tốt nhất V-League với 15 bàn. Ngoài ra, cầu thủ này đã ghi 1 bàn ở AFF Cup 2018 và 1 bàn trong trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên.

Tiếp đến là Quả bóng đồng 2018 Phan Văn Đức xếp thứ 4 với 16 bàn. Đứng ở vị trí thứ 5 mới là tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018, lão tướng Nguyễn Anh Đức với 14 bàn.

Việc 4 vị trí đầu tiên đều thuộc về các cầu thủ trẻ cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu một hàng tấn công trẻ, khỏe vô cùng chất lượng. Và điều này được dự báo sẽ giúp ĐT Việt Nam gặt hái thêm nhiều thành công trong những năm tiếp theo.

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X