Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Công Phượng lép vế Duy Mạnh trong cuộc đua giành QBV Việt Nam

Thứ Hai 09/11/2015 15:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ban tổ chức QBV Việt Nam 2015 đã chính thức phát động cuộc bầu chọn các danh hiệu cá nhân của bóng đá Việt Nam trong năm 2015.

Phat dong cuoc binh chon QBV Viet Nam 2015 hinh anh
QBV Việt Nam 2015 sẽ được trao sớm hơn thường lệ

Như thường lệ, Báo Sài Gòn Giải Phóng là đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2015. Tuy nhiên mọi năm phải tới tháng 2, thời điểm sát Tết Nguyên Đán thì Gala trao giải thưởng mới được công bố. Năm nay, BTC đã rút kinh nghiệm và sẽ hoàn thành bỏ phiếu bầu QBV Việt Nam 2015 trước ngày 31/12. Sau đó buổi lễ vinh danh các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất trong năm cũng sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2016.

Tuy nhiên sau 1 năm không mấy thành công tìm thì việc tìm được chủ nhân của danh hiệu QBV Việt Nam 2015 cũng không hề đơn giản. Cả ĐTQG và U23 Việt Nam đều thi đấu không quá nổi bật. Thành tích đáng khích lệ nhất thuộc về U23 Việt Nam với việc giành HCĐ Seagame 28 và lọt vào VCK U23 châu Á 2016. Vì thế giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng được chú ý hơn cả.

Xác nhận: Lứa Công Phượng vẫn dự Seagame 2017
Thông tin lứa Công Phượng quá tuổi dự Seagame 2017 khiến không ít khán giả bất ngờ bởi lứa U19 Việt Nam năm 2014 được kỳ vọng sẽ hoàn thành giấc mơ HCV cho...

Tại hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015, tiền vệ Duy Mạnh đang chiếm rất nhiều lợi thế khi có 1 năm thi đấu thành công. Duy Mạnh là cầu thủ trẻ đá xuất sắc nhất V-League 2015, anh cũng là trụ cột quan trọng ở cả U23 Việt Nam, Hà Nội T&T và ĐTQG. Mới đây, Duy Mạnh còn giành thêm chức vô địch giải U21 Quốc gia 2015. Trong khi đó 2 cầu thủ trẻ là Tuấn Anh và Công Phượng lại vừa có 1 năm khá thất vọng cùng HAGL.

Ở hạng mục quan trọng nhất là QBV Việt Nam 2015, không thật sự có nhiều cái tên tiềm năng. Anh Đức, Công Vinh, Trọng Hoàng, Quốc Thiện Esele với cú đúp danh hiệu cùng Bình Dương đang chiếm nhiều lợi thế. Trong số này thì đội trưởng Anh Đức đang được đánh giá cao hơn cả với vai trò đầu tàu của đội bóng đất Thủ. Đương kim QBV Thành Lương, Văn Quyết, Samson vẫn chơi tốt nhưng họ chưa thật sự nổi bật để xứng đáng giành QBV Việt Nam 2015.

Trong khi đó, cuộc đua giành giải Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2015 sẽ vẫn là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu, Huỳnh Như, Tuyết Dung. Ở nội dung cầu thủ ngoại xuất sắc, vua phá lưới V-League 2015 Patiyo sẽ phải cạnh tranh với Abass, Moses, Uche.

P.D

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X