Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

CLB TP.HCM làm việc với Bùi Tiến Dũng cùng nhóm cầu thủ lãn công

Thứ Năm 14/04/2022 09:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bên phía CLB TP.HCM sẽ có buổi làm việc với 11 cầu thủ lãn công để giải quyết tranh chấp tiền lót tay của nửa sau mùa giải 2021.

Đội bóng làm việc với nhóm cầu thủ lãn công

Sau khi vòng 1/8 Cúp QG 2022 khép lại cũng như V.League 2022 tạm nghỉ, CLB TP.HCM sẽ tạm thời được xả trại đến tháng 5 mới hội quân trở lại. Đây là khoảng thời gian đủ dài để có thể giải quyết các vấn đề ồn ào vừa qua.

Và vào chiều nay (14/4), đại diện CLB TP.HCM là Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng sẽ có cuộc làm việc với nhóm cầu thủ về mức % lót tay của nửa sau mùa giải 2021.

Theo đó, ban đầu nhóm lãn công có 13 cầu thủ, sau 1 ngày số này còn 11. Trước trận đấu gặp CLB Sài Gòn chiều ngày 10/4, nhóm cầu thủ này đã xin tập trở lại khi bên phía lãnh đạo đội bóng đã chịu hồi đáp, lên lịch hẹn làm việc với luật sư của họ.

CLB TPHCM làm việc với 11 cầu thủ lãn công hình ảnh

13 cầu thủ đình công để phản đối CLB TP.HCM

Ở mùa giải trước đó, V.League chỉ thi đấu giai đoạn đầu sau đó bị huỷ vì dịch Covid-19. Vì điều này mà đội bóng chủ sân Thống Nhất chỉ muốn chi tiền lót tay của giai đoạn một cộng thêm 10% tiền lót tay của giai đoạn hai, tổng cộng là 55% phí lót tay cả mùa 2021.

Vấn đề là đội TP.HCM đã thanh toán xong 100% lót tay mùa 2021 cho cầu thủ. Bởi thế, họ sẽ trừ 45% còn lại vào phí lót tay mùa giải 2022. Tuy nhiên, do đội bóng không hỏi ý kiến cầu thủ mà muốn thực hiện ngay theo phương án này nên đã dẫn đến sự việc ồn ào trên

Lãnh đạo CLB TP.HCM cũng cho biết sẽ làm việc với luật sư của nhóm cầu thủ. Nếu thua, đội bóng đồng ý với việc trả tiền. Mấu chốt của tranh chấp là tỷ lệ thanh toán tiền lót tay. Nhóm cầu thủ lãn công không đòi nhận cả 100% mùa 2021 mà họ chỉ muốn tăng tỷ lệ % theo hướng có lợi cho mình.

Trong khi ấy, CLB TP.HCM dường như không hề có ý định tăng phần tiền cho cầu thủ. 11 cầu thủ trong nhóm lãn công bao gồm Sầm Ngọc Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Thắng, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Tăng Tiến, Trần Thanh Bình, Phạm Hoàng Lâm, Thân Thành Tín, Văn Đức, Võ Huy Toàn và Phạm Trùm Tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X