Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chưa bốc thăm, người Thái đã lo mất HCV vào tay U22 Việt Nam

Thứ Tư 17/04/2019 22:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù LĐBĐ ĐNÁ mới chỉ công bố nhóm hạt giống môn bóng đá nam tại SEA Games 30 nhưng truyền thông Thái Lan đã tỏ ra lo ngại về việc để mất tấm HCV vào tay U22 Việt Nam.

 

Chiều 17/4 LĐBD Đông Nam Á đã công bố chi tiết nhóm hạt giống môn bóng đá nam tại SEA Games 30. Theo đó ĐT U22 Việt Nam ở nhóm 4 cùng Lào, Đông Timor, Brunei và Campuchia.

Trong khi đó nhóm 1 ở SEA Games 2019 là U22 Thái Lan, U22 Philippines, nhóm 2 gồm U22 Malaysia, U22 Indonesia và nhóm 3 là U22 Myanmar và U22 Singapore.

người Thái đã lo mất HCV vào tay U22 Việt Nam hình ảnh
Người Thái đã lo mất HCV vào tay U22 Việt Nam

Cách phân nhóm này sẽ khiến ĐT U22 Việt Nam "gặp khó" khi có khả năng sẽ rơi vào một bảng đấu rất khó với sự hiện diện của đương kim vô địch U22 Thái Lan, á quân U22 Malaysia và đội đứng thứ tư tại SEA Games gần nhất là U22 Myanmar.

Nói về chuyện này, tờ Siamsport (Thái Lan) bình luận: "Thật tiếc khi bóng đá Việt Nam lại rơi xuống nhóm 4 với những đội bóng nhỏ của khu vực tại SEA Games 30. U22 Việt Nam có nhiều ngôi sao đăng quang tại AFF Cup 2018 và lọt đến top 8 của Asian Cup. 

Tuy nhiên kết quả của lứa U22 tại SEA Games 29 đã đẩy họ vào thế khó. Bản thân những đội bóng được xếp hạt giống cao hơn cũng cảm thấy e ngại phải chạm trán U22 Việt Nam".

Ngoài ra, Siamsports cũng nhấn mạnh vào khát khao giành "vàng" SEA Games của người hâm mộ Việt: "Mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam chắc chắn là tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 ở Philippines, thành tích mà họ chưa bao giờ có được trong quá khứ. 

Bản thân HLV Park Hang-seo quá hiểu ước mơ cháy bỏng đó của NHM Việt Nam và ông biết mình phải hiện thực hóa giấc mơ đó. Đến lúc này, Việt Nam không còn bị ám ảnh bởi Thái Lan nữa. Vì vậy họ chỉ cần chuẩn bị tốt thì chắc chắn sẽ giành HCV đầu tiên SEA Games đầu tiên trong lịch sử".

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X