Thứ Tư, 22/05/2024Mới nhất
Zalo

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị ép từ chức sau thất bại ở SEA Games 32

Thứ Bảy 01/07/2023 14:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Somyot Poompanmoung mới đây đã được yêu cầu từ chức sau thất bại của các đội tuyển bóng đá nước này ở SEA Games 32.

Theo thông tin của giới truyền thông xứ Chùa Vàng, hôm 30/6 vừa qua Đại hội đồng Ủy ban Olympic Thái Lan dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, Prawit Wongsuwan đã tổ chức cuộc họp để bàn chuyện nhân sự và đưa ra một số quyết định quan trọng. 

Trong đó, Phó Thủ tướng Prawit chỉ thị cho ông Somyot Poompanmoung phải từ chức Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) để chịu trách nhiệm về thất bại của hai đội tuyển bóng đá U22 nam và quốc gia nữ ở SEA Games 32.

Somyot Poompanmoung
Ông Somyot Poompanmoung được yêu cầu từ chức Chủ tịch FAT.

"Tôi từng nói rằng tại SEA Games 32, nếu ĐT bóng đá nam (U22 Thái Lan) không giành được HCV thì người đứng đầu LĐBĐ nước nhà nên từ chức", Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, Prawit Wongsuwan chia sẻ trước báo giới.

Bên cạnh việc viện dẫn lý do liên quan tới thất bại của các đội tuyển bóng đá nam và nữ Thái Lan ở SEA Games 32, vị Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan còn đưa ra một lý do khiến ông Somyot Poompanmoung phải rời ghế là vì scandal làm ‘hoen ố’ hình ảnh của đất nước trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

"Tôi không muốn đất nước Thái Lan bị mất uy tín chỉ vì Liên đoàn bộ môn bóng đá, các liên đoàn khác cũng vậy và mọi người phải gánh vác trách nhiệm. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan phải từ chức. Hình ảnh đất nước đã bị tổn hại vì trận chung kết SEA Games được truyền trực tiếp trên toàn thế giới", người đứng đầu Ủy ban Olympic Thái Lan cho hay.

Dưới sức ép từ nhiều phía, ông Somyot sẵn sàng làm theo chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Prawit. Thông cáo báo chí FAT có đoạn: "Ông Somyot với tư cách là Chủ tịch FAT, cơ quan chịu sự giám sát và đã đăng ký với cơ quan thể thao Thái Lan, sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Phó Thủ tướng Prawit. 

Ông Somyot sẽ làm các bước tiếp theo về việc báo cáo cũng như đưa ra lý do xin từ chức đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)".

Ông Somyot, sinh năm 1954, được bầu giữ chức Chủ tịch FAT vào ngày 11-2-2016. Đội tuyển quốc gia xứ chùa Vàng trong 2 nhiệm kỳ làm việc của ông Somyot đã giành 3 chức vô địch AFF Cup, lần đầu tiên được quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á (năm 2018) và lọt đến vòng tứ kết Asian Cup 2019. Tuy vậy người Thái lại không thể đạt mục tiêu giành Vàng SEA Games ở 3 kỳ đại hội liên tiếp.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X