Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Chính thức chốt xong tương lai HLV U23 Thái Lan sau VCK châu Á

Chủ Nhật 04/02/2018 15:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau thất bại bẽ bàng ở VCK U23 châu Á, HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan Zoran Jankovic đã chính thức nộp đơn từ chức. Và điều này vừa được LĐBĐ Thái Lan FAT thông qua.




Theo thông tin của báo giới Thái Lan đưa tin, HLV trưởng U23 Thái Lan Zoran Jankovic đã chính thức từ chức sau kết quả tệ hại tại giải U23 châu Á. Là người chịu mọi trách nhiệm liên quan tới ĐT U23 Thái Lan ở sân chơi châu lục, ông Jankovic đã không làm tròn được nhiệm vụ của mình là giúp người Thái vượt qua vòng bảng.
U23 Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên bị loại sau hai trận thua với cùng tỷ số 0-1 trước Triều Tiên, Nhật Bản. Ở trận đấu cuối mang tính chất thủ tục, họ để thua đậm U23 Palestine 1-5 và về nước trong sự thất vọng tột độ. Trái ngược với điều đó, U23 Malaysia và đặc biệt là U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi vào tới trận chung kết châu Á. Điều này càng khiến cho thất bại của thầy trò Zoran Jankovic khó được chấp nhận.

Chinh thuc chot xong tuong lai HLV U23 Thai Lan sau VCK chau A hinh anh
HLV U23 Thái Lan Zoran Jankovic (áo xanh) chính thức nộp đơn từ chức
Vì vậy, nhà cầm quân này đã nộp đơn từ chức. Trong lá đơn của mình, ông nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn LĐBĐThái Lan vì đã trao cho tôi cơ hội được dẫn dắt đội tuyển U23. Đó là lần đầu tiên tôi được dẫn dắt một đội tuyển và điều này vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện đã sát cánh cùng tôi thời gian qua. Và tôi gửi lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá ở đất nước Thái Lan.
Đã đến lúc tôi phải ra đi để trao lại ghế HLV trưởng cho một người khác. Đây là quyết định không dễ dàng nhưng tôi tin tưởng vào quyết định của mình. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với các cộng sự cùng những cầu thủ thêm một lần nữa. U23 Thái Lan đang hướng tới sự phát triển mạnh mẽ nhằm chinh phục những đấu trường lớn. Lúc này, đội tuyển cần vượt qua thất bại để tiến về phía trước. Tôi rất vinh dự khi được dẫn dắt đội tuyển và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn họ vì quãng thời gian gắn bó vừa qua”.
Về phần mình, FAT cũng cảm ơn những cống hiến của HLV Jankovic trong thời gian qua. “Chúng tôi muốn gửi lời chúc may mắn tới Jankovic. Hy vọng ông ấy sẽ có được thành công trong tương lai”.
Sau sự ra đi của ông Jankovic, người trợ lý Worrawoot Srimaka sẽ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ở tuyển U23 Thái Lan trong thời gian FAT tìm kiếm người thay thế. Sau giải châu Á, người Thái còn một đấu trường để hướng tới trong năm nay là Asiad vào tháng 8 tới tại Indonesia. Và họ cung đang quyết tâm gỡ gạc lại hình ảnh đã mất của một tuyển Thái Lan hùng mạnh sau thất bại bởi HLV Jankovic hồi tháng 1 vừa qua.
 
Thanh Long (Bóng đá 24h)
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X