Chuyên trang bóng đá Đông Nam Á ASEAN Football vừa công bố bảng xếp hạng về tỉ lệ cổ động viên (CĐV) theo chân cổ vũ cho ĐTQG khi thi đấu ở nước ngoài. Việt Nam dẫn đầu khu vực với tỉ lệ ước tính 85%, vượt qua các nơi cuồng nhiệt không kém như Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
Thái Lan đứng thứ 2 với tỉ lệ 80%, tiếp theo là Malaysia với 78%, Campuchia đạt 75% và Brunei đạt 72%. Philippines xếp cuối bảng với tỉ lệ 45%.
CĐV Việt Nam nằm trong top cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á |
Tuy nhiên, ASEAN Football lưu ý các tỉ lệ trên được ước lượng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên việc tổng hợp những bài đăng trên mạng xã hội của cộng đồng người hâm mộ bóng đá. Chuyên trang không công bố phương pháp tính toán chi tiết, đồng thời cho biết đã loại trừ những công dân sinh sống và làm việc ở nước ngoài khỏi thống kê.
Vì vậy, bảng xếp hạng mang tính tham khảo, chưa thể xem là kết quả khảo sát toàn diện về hành vi cổ vũ bóng đá tại Đông Nam Á. Dù vậy, thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý khi người hâm mộ Việt Nam nhiều lần được ghi nhận có lực lượng cổ vũ đông đảo tại các giải đấu khu vực.
Trước đó, ASEAN Football cũng đánh giá ĐT Việt Nam có lượng khán giả trung bình cao nhất tại ASEAN Cup 2026. Theo số liệu do chuyên trang công bố, thầy trò HLV Kim Sang Sik thu hút trung bình 25.599 khán giả mỗi trận, đứng trên Indonesia với 24.875 người. Campuchia xếp thứ ba với 17.169 khán giả mỗi trận.
Khoảng cách giữa Việt Nam và Indonesia không quá lớn về lượng khán giả trung bình, nhưng kết quả này cho thấy sức hút đáng kể của ĐT Việt Nam tại giải đấu. Khi kết hợp với thống kê về tỉ lệ CĐV theo chân đội tuyển ra nước ngoài, những con số trên tiếp tục làm nổi bật sự hiện diện của người hâm mộ Việt Nam ở các sân chơi khu vực.
Thực tế, mức độ quan tâm của khán giả tại Đông Nam Á đối với các giải đấu như ASEAN Cup hay bóng đá nam SEA Games có sự khác biệt giữa các quốc gia và từng thời điểm. Tại ASEAN Cup 2026, một số trận đấu ở Thái Lan ghi nhận lượng khán giả không đông như kỳ vọng, kể cả khi đội chủ nhà tiến sâu vào giải.