Theo thông cáo báo chí từ trụ sở tại Lausanne (Thụy Sĩ), CAS đã bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Tòa án khẳng định FAM phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót mang tính hệ thống trong việc sử dụng tài liệu giả mạo để nhập tịch cho các cầu thủ không có gốc gác Malaysia.
Do đó, án phạt tiền 350.000 CHF (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ) mà FIFA áp đặt lên FAM được giữ nguyên. Đối với 7 cầu thủ liên quan gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazabal và Hector Hevel, CAS xác định hành vi vi phạm là có thật và mức án cấm 12 tháng là hợp lý và tương xứng.
Tuy nhiên, CAS đã chấp thuận một phần kháng cáo của nhóm cầu thủ này. Cụ thể án cấm 12 tháng mà FIFA đưa ra trước đó chỉ áp dụng đối với các trận đấu chính thức. Các cầu thủ được phép tham gia tập luyện cùng CLB chủ quản (trước đó FIFA cấm tham gia "mọi hoạt động liên quan đến bóng đá").
LĐBĐ Malaysia nhận phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài thể thao CAS |
Tuy nhiên, các cầu thủ được trừ đi khoảng thời gian đã thụ án trước đó (từ 25/9/2025 đến 26/1/2026). Như vậy, họ sẽ còn phải ngồi ngoài khoảng 8 tháng nữa. Quyết định này đồng nghĩa với việc ĐT Malaysia sẽ mất trắng 7 trụ cột này trong các chiến dịch quốc tế sắp tới, đồng thời các CLB chủ quản cũng chịu tổn thất nặng nề khi không thể sử dụng họ trong các trận đấu giải VĐQG, dù vẫn được phép cho tập luyện để duy trì phong độ.
Sau khi CAS chính thức đưa ra phán quyết, AFC sẽ dựa trên cơ sở này để công bố án phạt. Gần như chắc chắn, ĐT Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 cho 2 trận gặp Nepal và Việt Nam (những trận có sự góp mặt của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định).
Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tái đấu đội tuyển Malaysia vào ngày 31/3 tới tại SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) trong khuôn khổ lượt trận cuối Vòng loại AFC Asian Cup 2027. AFC sẽ đưa ra quyết định liên quan trước khi lượt đấu này diễn ra nhằm đảm bảo xác định các đội tham dự VCK Asian Cup 2027.