Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Các đối thủ tại VCK U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam mạnh cỡ nào?

Thứ Tư 25/10/2017 15:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cả U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria đều có thành tích thi đấu lẫn thành tích đối đầu cao hơn hẳn ĐT U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục sắp tới.

Chiều ngày 24/10, lễ bốc thăm chia bảng tại VCK U23 châu Á 2018 đã được tổ chức. Nằm ở nhóm hạt giống thứ 4, ĐT U23 Việt Nam đã gặp các đối thủ rất mạnh là nhà đương kim á quân U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Đây đều là những đối thủ mạnh, có trình độ kỹ chiến thuật và thể lực có phần nhỉnh hơn Công Phượng và các đồng đội.

Nói về ĐT U23 Hàn Quốc, phải thừa nhận đây là một tập thể rất mạnh với nhiều cầu thủ giỏi đang thi đấu cho các đội bóng K-League lẫn chinh chiến ở nước ngoài. Nổi bật trong thế hệ cầu thủ trẻ của xứ sở Kim chi phải kể tới tiền đạo trẻ được mệnh danh là 'Messi Hàn Quốc' Lee Seung Woo. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trứ danh La Masia của CLB Barcelona, chàng trai 19 tuổi này được biết đến với khả năng đi bóng vô cùng điêu luyện. 

Cac doi thu tai VCK U23 chau A 2018 cua U23 Viet Nam manh co nao hinh anh
Lee Seung Woo là cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Hàn Quốc

Mùa trước, Lee Seung Woo thi đấu 30 trận cho đội U19 Barca, ghi được 10 bàn thắng. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Lee Seung Woo đã quyết định từ giã Barca và đầu quân cho đội bóng Hellas Verona của Serie A nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Mùa hè vừa qua, Lee Seung Woo cũng đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong màu áo đội tuyển chủ nhà ở VCK World Cup U20 2017, anh ghi 2 bàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên sau đó, Lee Seung Woo và đồng đội nhận thất bại 1-3 trước U20 Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội.

Một cầu thủ nữa cũng trưởng thành từ lò La Masia với Seung Woo là tiền vệ Paik Seung Ho. Seung Ho từng gây ấn tượng mạnh tại một giải đấu bóng trẻ dành cho lứa tuổi U14 hồi năm 2010 và ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đuổi của hai đội bóng hàng đầu châu Âu là FC Barcelona và Real Madrid. Cuối cùng anh đã gia nhập đội chủ sân Nou Camp theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Cầu thủ này được đánh giá cao ở nhãn quan chiến thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm vô cùng chuẩn xác. Anh cũng từng đối đầu lứa Công Phượng ở giải U19 châu Á năm 2014.

Tại vòng loại U23 châu Á cách đây chưa lâu, U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Việt Nam ngay trên sân nhà Thống Nhất với tỷ số 2-1, tuy nhiên đó là trận đấu mà đội bóng xứ Kim chi chỉ sang Việt Nam đội hình 2, và cả hai tài năng của lò La Masia đều không góp mặt.

Cac doi thu tai VCK U23 chau A 2018 cua U23 Viet Nam manh co nao hinh anh 2
U23 Việt Nam nhận thất bại trước đội hình hai của Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn

Trong khi đó, ĐT U23 Australia cũng đã đánh bại chính Công Phượng, Tuấn Anh ở vòng bảng giải U23 châu Á năm 2016, nhờ các bàn thắng của Donachie (phút thứ 2) và Maclaren (phút 61). Ở trận đấu đó, dù rất cố gắng song U23 Việt Nam đã không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng vào lưới của một đối thủ hơn hẳn về thể hình, thể lực.

Bóng đá Australia những năm gần đây luôn được đánh giá cao bởi lối chơi đầy sức mạnh. Họ cũng đang sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, đang đầu quân ở nhiều đội bóng lớn tại châu Âu như Riley McGree (Club Brugge), Jordan Holmes (Bournemouth), Con Ouzounidis (Everton), Brandon Borrello (Kaiserslautern) hay Chris Ikonomidis (Lazio). Vì vậy, đây thực sự sẽ là một đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam.

Đội tuyển còn lại là U23 Syria, dù chưa từng gặp U23 Việt Nam nhưng đây cũng đánh giá là một đội bóng mạnh, hơn hẳn chúng ta về thể lực lẫn kinh nghiệm. Đây là nền bóng đá rất mạnh của châu lục, họ được đánh giá là chỉ thua kém đôi chút Iran, Saudi Arabia, ngang tầm Iraq và mạnh hơn UAE, Qatar ở khu vực Tây Á. Bóng đá Syria đang mạnh lên rất nhiều trong thời gian qua, điển hình như họ đã lọt vào đến trận play-off vòng loại World Cup 2018 nên không thể xem thường cái tên này.

Cac doi thu tai VCK U23 chau A 2018 cua U23 Viet Nam manh co nao hinh anh 3
U23 Việt Nam từng nhận thất bại trước Úc một năm trước

Xét về thành tích thi đấu, U23 Việt Nam cũng là đội bóng có ít thành tích nhất ở giải này. Đây mới là lần thú 2 chúng ta được tham dự. Trong khi đó cả 3 đối thủ còn lại đều tham dự đủ 3 lần kể từ khi giải được tổ chức năm 2013. U23 Hàn Quốc hiện đang là đội bóng có thành tích tốt nhất trong bảng đấu, khi từng đứng hạng 4 năm 2013 và giành ngôi á quân năm 2016. Thành tích của U23  Australia và Syria là lọt tới vòng tứ kết năm 2013. Tại VCK U23 châu Á 2016, hai đội bóng này đều đứng hạng 3 chung cuộc.

Như vậy mới thể thấy, các đối thủ ở VCK U23 châu Á sắp tới của U23 Việt Nam đều rất đáng gờm. Hy vọng trong khoảng thời gian gần 3 tháng sắp tới, HLV Park Hang Seo sẽ nhanh chóng khắc phục được những mặt hạn chế của các cầu thủ U23 Việt Nam và giúp họ đạt được thành tích ấn tượng ở sân chơi châu lục.

Thanh Long (TTVN)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X