Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

BXH FIFA tháng 7/2015: Việt Nam tụt dốc thảm hại

Thứ Năm 09/07/2015 17:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Như thường lệ, cứ đến ngày mùng 9 là LĐBĐ thế giới công bố BXH FIFA tháng 7/2015. Với nhiều giải đấu quốc tế trong thời gian qua thì BXH trong tháng 7 này đã có nhiều sự thay đổi lớn.

DT Viet Nam
ĐT Việt Nam tụt tới 16 bậc trên BXH FIFA tháng 7/2015

Trên BXH FIFA tháng 7/2015, ĐT Việt Nam của HLV Miura sau khi thất bại trước Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 đã tụt dốc thảm hại. Đoàn quân áo đỏ đã tụt 16 bậc và rơi xuống vị trí thứ 143 thế giới, ngay cả ở khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng đứng sau Thái Lan và Philippines. Trong khi đó sự thăng tiến vượt bậc thuộc về Philippines khi vọt lên tới 13 bậc để xếp số 1 khu vực. Thật ra việc The Azkals được đánh giá cao là hoàn toàn xứng đáng bởi thầy trò HLV Thomas Dooley đang có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018. Philippines đang tạo bất ngờ lớn khi toàn thắng cả 2 trận ra quân trước Yemen và Bahrain. Trong khi đó Thái Lan dù cũng đang toàn thắng tại vòng loại World Cup 2018 nhưng vẫn bị tụt 13 bậc trên BXH FIFA tháng 7/2015.

Trong khi đó ở top đầu thì đã có sự xáo trộn lớn khi Argentina phế truất ngôi vị số 1 của ĐT Đức sau hơn 1 năm nắm giữ. Albiceleste đã có màn trình diễn ấn tượng và vào tới chung kết Copa America 2015 nên việc họ tiến 2 bậc để vượt qua “Cỗ xe tăng” là điều dễ hiểu. Trong khi đó nhà vô địch Nam Mỹ Chile cũng tiến tới 8 bậc để nhảy lên vị trí 11 thế giới. Thế nhưng sốc nhất vẫn là xứ Wales với siêu sao Gareth Bale khi tiến hẳn 12 bậc để lọt vào top 10 thế giới. Ngoài ra, ĐT Anh cũng tiến tới 6 bậc để đứng ở vị trí thứ 9 trong BXH FIFA tháng 7/2015.

Tại khu vực châu Á, BXH FIFA tháng 7/2015 gần như không có nhiều thay đổi trong top 10 so với tháng 6. Iran vẫn vững vàng ở vị trí số 1 hơn đội xếp thứ 2 là Nhật Bản tới 12 bậc (38 và 50). Hàn Quốc và Australia đứng ở các vị trí tiếp theo với thứ hạng 52 và 59 thế giới. 

P.D

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X