Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

BXH FIFA tháng 2/2021: ĐT Việt Nam "giữ phong độ"

Thứ Năm 18/02/2021 16:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
LĐBĐ thế giới mới đây đã đưa ra BXH các ĐTQG trong tháng 2/2021. Và ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì được vị trí thứ 93 như kết thúc năm 2020.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2 năm 2021. Theo đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa đối thủ Thái Lan gần 20 bậc.

Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo đang có 1258 điểm, xếp thứ 93 thế giới và số 14 tại châu Á. Trong 21 năm qua, đây là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng đạt được. Trước đó, ĐT Việt Nam từng đứng ở vị trí thứ 84 trên thế giới vào năm 1998.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 93 trên BXH FIFA tháng 2 năm 2021
ĐT Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 93 trên BXH FIFA tháng 2/2021

Với việc nhiều giải đấu cấp độ ĐTQG trên thế giới không thể tổ chức trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà ĐT Việt Nam đã giữ được vị trí trong tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA trong rất nhiều tháng qua.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan dù không thi đấu song vẫn tăng được 1 bậc. Lúc này, đại diện xứ chùa Vàng đã leo lên thứ 110 với 1178 điểm và là đội bóng có thứ hạng cao thứ 2 tại Đông Nam Á.

Vào tháng 6 tới, khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được tổ chức trở lại thì nhiều khả năng BXH FIFA tính trong phạm vi khu vực châu Á mới hứa hẹn có những xáo trộn lớn. 

Nếu thi đấu tốt và có những chiến thắng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc tái lập, thậm chí phá vỡ kỷ lục vị trí 84 thế giới mà thế hệ đi trước từng lập được vào năm 1998.

Ngược lại, nếu chơi không tốt ở 3 trận đấu gặp Indonesia, Malaysia và UAE, đoàn quân áo đỏ sẽ có nguy cơ bị 'văng' khỏi tốp 100.

Tốp 10 đội tuyển dẫn đầu trên BXH FIFA tháng 2/2021
Tốp 10 đội tuyển dẫn đầu trên BXH FIFA tháng 2/2021

Đứng đầu BXH FIFA tháng 2/2021 tiếp tục là ĐT Bỉ với 1780 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về Pháp, Brazil, Anh, BĐN, Tây Ban Nha. Do không có các trận đấu quốc tế trong tháng 1 vừa qua nên nhìn chung không có nhiều sự thay đổi trên BXH FIFA trong tháng 2.

Việt Nam khó đăng cai bảng G Vòng loại World Cup 2022Việt Nam khó đăng cai bảng G Vòng loại World Cup 2022
Cơ hội để chúng ta đứng ra tổ chức các trận đấu còn lại tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 được đánh giá là không lớn.
ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup 2022
Với việc vòng loại World Cup 2022 sẽ được tổ chức theo hình thức thi đấu tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, ĐTQG Việt Nam đang đứng trước thời cơ lần...
ĐT Việt Nam có 3 lợi thế với lịch thi đấu mới ở vòng loại World CupĐT Việt Nam có 3 lợi thế với lịch thi đấu mới ở vòng loại World Cup
Với việc lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 được chính thức thay đổi, ĐT Việt Nam đang có nhiều lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
HLV UAE tự tin vượt qua ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022HLV UAE tự tin vượt qua ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
HLV Bert van Marwijk mới đây đã tự tin khẳng định ĐT UAE về cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.
Vòng loại World Cup và AFF Cup là hai nhiệm vụ lớn nhất của bóng đá Việt NamVòng loại World Cup và AFF Cup là hai nhiệm vụ lớn nhất của bóng đá Việt Nam
Trong một chia sẻ mới đây, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã khẳng định hai nhiệm vụ lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2021 chính là Vòng loại World Cup...

Có thể bạn quan tâm

HLV Giustozzi Diego nói gì khi đội tuyển futsal Việt Nam không có kết quả như ý?

HLV Giustozzi Diego nói gì khi đội tuyển futsal Việt Nam không có kết quả như ý?

HLV Giustozzi Diego nói gì khi đội tuyển futsal Việt Nam không có kết quả như ý?

Sau trận thua trước Uzbekistan, HLV Giustozzi Diego Raul bày tỏ sự tiếc nuối bởi đội tuyển futsal Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn. Nhà cầm quân này đồng thời cũng khẳng định ĐT futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh vé dự World Cup.

Xem thêm
top-arrow
X