Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

BTC V-League: Càng nói, càng dở...

Thứ Sáu 14/08/2015 15:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đại diện... Vua thì phát biểu "đá" nhau chan chát giữa câu trước và câu sau trong khi trưởng BTC cũng khẳng định, không có tiêu cực như dư luận đồn đoán...

Trọng tài vẫn tốt...

Đánh giá về công tác trọng tài ở chặng đường đã qua, trưởng ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi cho hay: "Về cơ bản, công tác điều hành các trận đấu là không có vấn đề nào lớn. Ở vòng đấu trước, các HLV của Bình Dương và ĐT.LA có lên tiếng về việc trọng tài bắt thiếu chính xác một số tình huống cũng như thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm hơn so với thời gian bù giờ. Tuy nhiên, họ phát biểu như thế là không đúng, cũng như nói về chuyện phạt nhầm thẻ cũng hoàn toàn sai. Tôi yêu cầu các HLV các đội bóng xem xét kỹ mọi vấn đề trước khi ý kiến".

BTC V-League Cang noi, cang do hinh anh
Theo ông Mùi, lỗi không phải ở trọng tài mà là do...trọng tài thứ 4.

 Tuy nhiên, dù cho rằng phát biểu của HLV Ngô Quang Sang (tố trọng tài Quốc Hùng thổi kết thúc hiệp đấu thứ nhất sớm) là không chính xác, nhưng ông Mùi lại bảo: "Lỗi này không phải của trọng tài mà là do...trọng tài thứ 4". Ông Mùi cũng khẳng định: "Vấn đề trọng tài sai sót là chuyện muôn thủa của bóng đá Thế giới, bởi nếu như giải quyết được những sai sót thì FIFA đã làm lâu rồi. Chúng tôi không bao che nếu như quân mình làm sai, nhưng như tôi đã nói những sai sót đó đều có yếu tố con người nên mọi người phải thông cảm vậy. Tôi khẳng định rằng, cho đến lúc này các trọng tài trẻ được đưa sử dụng ở mùa bóng năm nay đều hoàn thành nhiệm vụ, không có sai sót nào lộ liễu, và chưa thấy được cái sai trong tư tưởng".

Thế nhưng, khi được hỏi lại lấy điều gì làm chuẩn để nói các trọng tài tốt về tư tưởng cũng như không sai sót nhiều về chuyên môn, trưởng ban trọng tài lại giãi bày: "Thực ra tư tưởng trọng tài là khó có thể đánh giá, còn chuyên môn thì cả tổ cùng thống nhất một tình huống, và tính huống đó sai thì đó là do lỗi nhận định thôi. Còn nếu như có sai sót chúng tôi sẽ nhắc nhở". Thừa nhận, trọng tài tốt nhưng ông Mùi đã cho biết: "Ban trọng tài đã cho dừng nhiệm vụ hết mùa với 3 trọng tài vì những...sai sót lớn".

Quanh quẩn lại, trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi vẫn chia sẻ rất "chân tình" rằng tất cả những sai sót đều là bởi con người, kể cả ngồi máy lạnh còn sai huống gì là chạy trên sân...

...và giải đấu vẫn sạch

Trả lời về những thông tin có hay không chuyện tiêu cực ở một số trận đấu mà dư luận đã đặt câu hỏi, điển hình như trận đấu giữa Cần Thơ và Hải Phòng cách đây ít vòng đấu, trưởng BTC Nguyễn Minh Ngọc đã cho rằng đó chỉ là phát biểu của số ít khán giả bức xúc mà thôi.

BTC V-League Cang noi, cang do hinh anh 2
Trưởng BTC thì bảo trận đấu không có "mùi", nhưng giữa trân cũng phải động viên hai đội đá cho "bốc" hơn.

Ông Ngọc khẳng định: "Tôi xin nói rằng không có tiêu cực bởi ngay sau khi có thông tin chúng tôi đã liên hệ với chủ tịch CLB Hải Phòng để yêu cầu giải trình. Và những gì tôi được biết, cũng như từ giải trình của CLB Hải Phòng thì họ thua do bởi mất tới 6 trụ cột trong đội hình ở trận đấu đó, mà các anh biết mất nửa đội hình chính thì khó đá lắm".

Khẳng định đó là trận đấu bình thường, và Hải Phòng thất bại là do chuyên môn các cầu thủ dự bị kém. Nhưng trưởng BTC V-League cũng nói, ở giữa hiệp đấu, sau khi nhận thông tin đội khách đất Cảng chơi kém đã yêu cầu HLV, đội trưởng, các cầu thủ phải chơi bốc hơn trong hiệp 2...

Từ những đánh giá của các thành viên BTC V-League, ban trọng tài có vẻ như mùa bóng 2015 đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, đúng đến đâu thì còn phải đợi...

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X