Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

QBV Việt Nam 2015: Bóng vàng của "ao làng"

Thứ Năm 07/01/2016 16:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gala trao giải QBV Việt Nam 2015 đáng ra phải diễn ra trang trọng trong sự quan tâm của hầu hết giới truyền thông và NHM. Thế nhưng thật tiếc nó được tổ chức nghiệp dư chẳng khác gì một buổi văn nghệ cấp phường…

Giải thưởng QBV Việt Nam 2015 là sáng kiến của một tờ báo đứng ra tổ chức chứ không phải VFF, thế nhưng điều quan trọng là nếu làm tốt, làm trang trọng thì đông đảo NHM sẽ đồng tình, ủng hộ như là một giải chính thức. Thế nhưng càng ngày giải thưởng QBV Việt Nam càng giống như một buổi vinh danh nhỏ lẻ của một cơ quan, đoàn thể cấp phường. Và rồi sau 21 năm tổ chức, giờ đây giải thưởng này vẫn giữ hình ảnh của một tờ báo tổ chức nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp nhưng vỏ bọc lại là đại diện cho cả nền bóng đá Việt Nam.

Anh Đức - Quả bóng vàng 2015, Công Phượng - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015
(Bongda24h.vn) - Như vậy, tiền đạo Nguyễn Anh Đức - đội trưởng Becamex Bình Dương, nhà vô địch V-League hai mùa liên tiếp vừa qua đã nhận danh hiệu Quả bóng...

Buổi lễ gala QBV Việt Nam 2015 diễn ra tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của khoảng 200 người. Nhưng có tới 100 người là do hội CĐV Việt Nam tại thành phố mang tên Bác huy động đến để “lấp kín chỗ”. Những người còn lại là đại biểu, các cầu thủ và giới báo chí. Một buổi lễ đáng ra phải trở nên trang trọng, là lễ hội của những người làm bóng đá trong nước, nơi tập hợp của những người cống hiến cho môn thể thao vua trong năm qua lại phải đi “mướn” người của hội CĐV cho đủ chỗ ngồi. Cách làm thiếu nghiệp dư của BTC còn thể hiện ở thời điểm tổ chức. Có lần được tổ chức rất sớm như năm nay nhưng cũng có năm gala diễn ra vào tháng… 4. Thậm chí vào năm 2013, giải thưởng QBV Việt Nam bị hủy bỏ mà không rõ lý do.

QBV Viet Nam 2015 co qua nhieu van de bat cap
QBV Việt Nam 2015 có quá nhiều vấn đề bất cập

Ngay từ thời điểm bắt đầu khởi động giải thưởng QBV Việt Nam 2015, không ít chuyên gia, NHM bày tỏ không nên tổ chức vì đơn giản là không có ai xứng đáng. Riêng điểm này nhận được sự ủng hộ của đa số bởi thực sự trong năm qua không có cầu thủ nào quá nổi bật cả ở ĐTQG lẫn CLB. Anh Đức nhận QBV 2015 chưa hẳn thuyết phục mà là phương án ít gây tranh cãi nhất. Tiền đạo của Bình Dương đã chơi xuất sắc ở CLB để giúp đội bóng đất Thủ lập cú đúp danh hiệu nhưng lại không thi đấu trận nào cho ĐTQG. Ngay cả danh hiệu QBV 2014 của Thành Lương 1 năm về trước cũng bị cho là chỉ vì hành động fair-play của tiền vệ này tại bán kết AFF Cup 2014.

Anh Duc va Cong Phuong gianh giai voi nhieu tranh cai
Anh Đức và Công Phượng giành giải với nhiều tranh cãi
BLV Quang Huy giải thích lý do Công Phượng được vinh danh
(Bongda24h.vn) – Việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi trước đó, Duy Mạnh mới...

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng bị coi là thiếu chính xác khi Công Phượng đoạt giải chứ không phải Duy Mạnh. Dù trong năm 2015 ai cũng thấy tiền đạo xứ Nghệ thi đấu thất vọng như thế nào tại V-League 2015. Cầu thủ này ra sân tới 25 trận nhưng chỉ nổ súng trong 4 trận. Thậm chí Công Phượng còn trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi liên tiếp, “góp công lớn” khiến HAGL thi đấu lao đao ở giải quốc nội. Trong khi đó, Duy Mạnh đã có một năm thi đấu tuyệt hay để trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 do BTC vinh danh. Và nếu xét theo tiêu chí phong độ tại CLB trong suốt thời gian dài thì tiền vệ của Hà Nội T&T mới là người xứng đáng hơn. Thậm chí Duy Mạnh đã nắm một suất đá chính ở đội bóng thủ đô vốn đầy rẫy ngôi sao. Anh cũng làm được điều tương tự tại U23 và ĐTQG ở tuổi 19. Còn Công Phượng chưa thi đấu đủ 30 phút cho ĐT Việt Nam trong năm 2015.

Do Duy Manh da co 1 nam thanh cong
Đỗ Duy Mạnh đã có 1 năm thành công nhưng... không được yêu mến như Công Phượng

Công Phượng đã chơi xuất sắc vào cuối năm 2015 tại giải U21 Quốc tế nhưng thật tiếc đó chỉ là giải giao hữu. Còn tại các giải chính thức anh chưa thể so sánh với Duy Mạnh. Có thể tiền đạo HAGL có đẳng cấp cao hơn Duy Mạnh nhưng cái gì cũng phải rõ ràng. Giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2015 phải dành cho những cầu thủ có màn trình diễn tốt chứ không phải được nhiều người yêu thích như Công Phượng. Với rất rất nhiều người thì việc tân binh của Mito Hollyhock được bầu chọn là vì anh được yêu mến hơn Duy Mạnh. Một biểu hiện đáng lo ngại của nền bóng đá nghiệp dư, làm việc bằng cảm tính.

Công Phượng kiếm được 300 triệu đồng nhờ Facebook
Không chỉ lương thưởng, lót tay khủng mà cầu thủ hiện nay có thể kiếm thêm nhờ quảng cáo và nhất là mạng xã hội Facebook. Mới đây, tiền đạo Công Phượng đã đút...

Dẫn chứng tiêu biểu nhất cho sự yếu kém của lễ trao giải QBV Việt Nam 2015 là việc để lộ kết quả top 3 ngay trước thềm đêm gala. Ngay sau đó, Hội CĐV SLNA tẩy chay giải thưởng này vì Nguyên Mạnh không có mặt trong 3 cái tên xuất sắc cuối cùng. Những fan bóng đá xứ Nghệ không ngại khẳng định sự thiếu công tâm trong các giải thưởng. Bởi rõ ràng thủ môn Trần Nguyên Mạnh thi đấu tốt hơn Công Vinh, Văn Quyết rất nhiều trong năm 2015 rất nhiều, đặc biệt trong màu áo ĐTQG. Tóm lại, các giải thưởng QBV Việt Nam 2015 không nói lên hình ảnh chính xác nhất của môn thể thao vua nước nhà. Hệ lụy của nó là từ một giải thưởng cao quý đang bị xem nhẹ, thậm chí là nếu không xuất hiện thì cũng không ai cảm thấy buồn…

Doãn Công

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X