Theo văn bản kỷ luật được AFC công bố tối 13/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bị quy trách nhiệm trực tiếp cho những hành vi quá khích của người hâm mộ. Cụ thể, AFC xác định có ít nhất một cổ động viên thuộc khu vực khán giả của tuyển Việt Nam đã đốt pháo sáng ngay trên khán đài sân vận động Thiên Trường trong lúc trận đấu đang diễn ra.
Bóng đá Việt Nam dính án phạt sau trận thắng Malaysia ở vòng loại Asian Cup hôm 31/3 |
Hành vi này được xác định là vi phạm nghiêm trọng Điều 65.1 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của AFC. Đây vốn là lỗi mà bóng đá Việt Nam đã nhiều lần mắc phải trong quá khứ tại các giải đấu quốc tế. Với vi phạm này, VFF chính thức bị phạt 6.250 USD. Việc pháo sáng xuất hiện không chỉ đe dọa an toàn của khán giả mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Bên cạnh lỗi trực tiếp từ khán giả, AFC còn chỉ trích gay gắt năng lực điều hành và kiểm soát an ninh của Ban tổ chức trận đấu. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á kết luận rằng phía Việt Nam đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp ngăn chặn cần thiết theo quy định nghiêm ngặt của giải đấu.
AFC cho rằng lực lượng điều hành sân chưa có sự chuẩn bị phù hợp trước một trận đấu có tính chất căng thẳng như cuộc đối đầu với Malaysia. Việc để khán giả mang được pháo sáng vào sân cho thấy quy trình soát vé và kiểm tra an ninh tại các cổng vào vẫn còn những lỗ hổng đáng kể. Với sai phạm trong việc duy trì trật tự hiệu quả tại khu vực khán đài, VFF tiếp tục nhận thêm án phạt 5.000 USD theo Điều 64.1 của Bộ quy tắc.
Như vậy, tổng số tiền phạt mà bóng đá Việt Nam phải gánh chịu cho những sai sót này lên tới 11.250 USD (tương đương khoảng 285 triệu đồng). Theo quy định, VFF phải hoàn tất thanh toán khoản phạt này trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo chính thức.
Đây không chỉ là tổn thất về mặt tài chính với bóng đá Việt Nam mà đó còn là một lời cảnh báo đanh thép từ AFC. Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn trong tương lai, chúng ta có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng hơn như thi đấu trên sân trung lập hoặc thi đấu trên sân vận động không có khán giả.