Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá Việt Nam có bước tăng trưởng vượt bậc trong 10 năm qua

Chủ Nhật 26/01/2020 13:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sự chênh lệch của thứ hạng hiện tại và cách đây 10 năm đã nói lên sự tăng trưởng của bóng đá Việt Nam trong một thập kỷ đã qua.

Theo thống kê, bóng đá Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA trong một thập kỉ vừa qua (tính từ năm 2010 tới năm 2019). Cụ thể, ĐT Việt Nam đã đứng hạng 137 vào năm 2010, nhưng đã vươn lên hạng 94 thế giới vào năm 2019. Như vậy là trong vòng một thập kỷ, chúng ta đã tăng 43 bậc lên xếp hạng thứ 94 thế giới, số 14 châu á và dẫn đầu Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam có bước tăng trưởng vượt bậc trong 10 năm qua hình ảnh
Bóng đá Việt Nam có bước thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA trong một thập kỷ qua.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam trên BXH FIFA trong 20 năm qua, trước đó Việt Nam đã từng đứng ở vị trí thứ 84 thế giới vào năm 1998 với thế hệ cầu thủ lừng danh Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng.

Có thể nói trong hai năm qua, dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang Seo, nền bóng đá nước nhà đã đạt được những thành công to lớn và thể hiện được sức mạnh vô địch trong khu vực.

Trong suốt hai năm qua, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Park đã giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào top 8 Asian Cup 2019, Á quân King's Cup 2019 và xuất sắc giành ngôi đầu bảng G tại Vòng loại World Cup 2022. Còn đội U22/U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park cũng giành được những thành công to lớn phải kể tới danh hiệu á quân U23 châu Á 2018 và mới nhất là tấm HCV SEA Games 30.

Trong năm 2020, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA nếu tiếp tục thi đấu thành công ở vòng loại 2 World Cup 2022, giải đấu mà chúng ta đang bất bại sau 5 lượt trận và dẫn đầu bảng G, trong khi đó Malaysia đứng ngay sau với 9 điểm, Thái Lan đứng ở vị trí thứ 3 với 8 điểm còn UAE đứng thứ 4 với 6 điểm.

Nếu giành thêm ít nhất 6 điểm nữa trong 3 trận còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể mơ tưởng cơ hội tham dự vòng loại World Cup cuối cùng khu vực châu Á dành cho 12 đội bóng xuất sắc nhất.

Bóng đá Việt Nam nên học theo cách chơi của Hàn Quốc
Chứng kiến những gì mà ĐT U23 Hàn Quốc làm được ở VCK châu lục lần này, BLV Quang Huy đã lên tiếng cho rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi cách làm...
Minh Long

Có thể bạn quan tâm

HLV Hoàng Anh Tuấn ra 'chỉ thị' cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận gặp Uzbekistan

HLV Hoàng Anh Tuấn ra 'chỉ thị' cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận gặp Uzbekistan

HLV Hoàng Anh Tuấn ra 'chỉ thị' cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận gặp Uzbekistan

Trước màn so tài với đội tuyển U23 Uzbekistan trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng giải U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức cuộc họp để bàn chiến thuật. Tại đây ông đã yêu cầu các học trò thi đấu hết mình trước đối thủ.

Xem thêm
top-arrow
X