Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá Việt bị "bội thực" giải đấu vào cuối năm nay

Thứ Tư 23/06/2021 15:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Việc giải V-League phải tạm nghỉ quá lâu vì ĐT Việt Nam đang khiến các cầu thủ phải đối mặt với một lịch tập luyện và thi đấu vô cùng dày đặc vào cuối năm nay.

Căng thẳng với lịch thi đấu cuối năm của bóng đá Việt Nam

Sau thành công tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước nguy cơ bị cạn kiệt thể lực với nhiều giải đấu sẽ đồng loạt diễn ra vào cuối năm nay.

Bóng đá Việt bị bội thực giải đấu vào cuối năm nay hình ảnh
Bóng đá Việt bị "bội thực" giải đấu vào cuối năm nay

Từ tháng 9 cho đến hết năm 2021, ĐTQG và U23 Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu trên 4 mặt trận. Đó là vòng loại thứ 3 World Cup 2022, AFF Suzuki Cup 2020, vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 2021.

Với lịch thi đấu có phần chồng chéo cộng với việc các cầu thủ còn phải thi đấu tại V-League lẫn cúp QG 2021, đó sẽ là thách thức với nhiều người trong số họ trong việc đảm bảo thể lực, phong độ cho mục tiêu lớn nhất là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong trường hợp giải đấu tổ chức theo kiểu đá lượt đi/lượt về thay vì thi đấu tập trung thì vào cuối năm nay, các cầu thủ sẽ phải thi đấu vào các ngày 2/9, 7/9, 7/10, 12/10, 11/11 và 16/11.

Cũng trong khoảng thời gian này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 23 đến 31/10. Chưa hết hai đội tuyển sẽ tiếp tục đá AFF Cup và SEA Games 31 trong những tháng cuối năm 2021.

Rõ ràng HLV Park Hang Seo sẽ rất khó 'phân thân' để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam ở nhiều giải đấu. Và rất có thể hai phó tướng Lee Young Jin và Kim Han Yoon sẽ được trao quyền dẫn đội trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X