Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Hi sinh SEA Games, ASIAD, bóng đá Thái Lan quyết 'chơi lớn' vì Olympic 2024

Thứ Ba 26/07/2022 18:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
LĐBĐ Thái Lan mới đây đã đưa ra một kế hoạch khủng nhằm giúp bóng đá nước này chinh phục thành công tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Trong một diễn biến gần đây, LĐBĐ Thái Lan FAT đã đưa ra kế hoạch táo bạo nhằm hướng đội nhà tới Olympic Paris 2024 - sự kiện sẽ diễn ra tại Paris sau 3 năm nữa.

Hi sinh SEA Games, ASIAD, bóng đá Thái Lan quyết chơi lớn vì Olympic 2024 1
Bóng đá Thái Lan vạch ra mục tiêu tham dự Olympic Paris 2024

Theo đó, lứa cầu thủ Thái Lan sinh từ năm 2001 trở lại đây sẽ được tập trung đầu tư đào tạo trong ba năm, cũng như tạo điều kiện tham dự các giải đấu lớn trong thời gian tới như giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup, SEA Games, ASIAD, vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á. Trong đó, tâm điểm sẽ là vòng chung kết U23 châu Á 2024 - giải đấu sẽ chọn ra 3,5 suất đại diện châu lục tham dự Olympic Paris.

Bên cạnh đó, Voi chiến cũng 'hi sinh' quyền lợi của mình khi sẽ không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 2023 và ASIAD vào năm sau. Trong thời gian tới, HLV Mano Polking sẽ tạm thời quán xuyến ĐT U23 Thái Lan trong khi FAT đang tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội.

Nói về điều này, Chủ tịch FAT, Somyot cho biết: "Chúng tôi có một kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2022-2024 để giúp lứa U23 đạt mục tiêu dự Olympic Paris. FAT đã yêu cầu ban huấn luyện đội tuyển, Công ty Thai-League, các CLB tạo điều kiện để nhóm U23 này được trui rèn tại các giải quốc nội, trong các đợt tập trung đội tuyển quốc gia".

Tuy nhiên kế hoạch táo bạo này của FAT đã nhanh chóng gặp phải sự hoài nghi của NHM bóng đá nước này. Nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu dự Olympic Paris của FAT là bất khả thi, nhất là khi các đội trẻ Thái Lan vừa liên tiếp thất bại ở các sân chơi khu vực lẫn châu lục.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X