Chiều 24-12, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John chính thức lên tiếng trước làn sóng tin đồn cho rằng bóng đá Malaysia có thể bị cấm thi đấu đến hết năm 2031, tương đương án phạt kéo dài 6 năm.
Theo truyền thông Malaysia, đặc biệt là báo New Straits Times, nhiều nguồn tin cho rằng AFC đang cân nhắc án phạt bổ sung cực nặng dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Nếu kịch bản này xảy ra, bóng đá Malaysia sẽ bị loại khỏi mọi giải đấu do AFC quản lý trong thời gian dài chưa từng có tiền lệ.
Trước áp lực dư luận, Tổng thư ký AFC Windsor John khẳng định các thông tin đang lan truyền là chưa chính xác. “Nếu có bất kỳ quyết định nào từ AFC, tôi sẽ là người công bố. Hiện tại, chúng tôi vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) và chưa thể đưa ra hành động nào”, ông nhấn mạnh.
![]() |
ĐT Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 |
Vụ việc khiến AFC bị người hâm mộ châu Á chỉ trích trong thời gian qua, khi cơ quan này chưa xử lý dứt điểm tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup, dù đội bóng bị cho là đã sử dụng cầu thủ không hợp lệ trong hai trận thắng tuyển Việt Nam và Nepal.
Trước đó, FIFA đã ra phán quyết xử Malaysia thua cả ba trận có sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép, khiến đội tuyển này tụt hạng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, bảy cầu thủ liên quan còn bị cấm thi đấu bóng đá trong thời hạn lên đến 12 tháng.
Theo nhiều nguồn tin khu vực, FAM nhiều khả năng sẽ chấp nhận việc bị xử thua hai trận vòng loại Asian Cup, sau khi thay đổi chiến lược kháng cáo lên CAS. Thay vì tiếp tục khẳng định vô tội, FAM tập trung xin giảm nhẹ hình phạt cho nhóm cầu thủ vi phạm, trong bối cảnh bóng đá Malaysia vẫn đang đối diện nguy cơ chịu án cấm dài hạn từ AFC.
Trên đường Pitch

Malaysia
