Theo đó sau khi UAE rút lui, phía Indonesia đã nộp đơn xin đăng cai giải đấu năm 2031, cùng với họ còn có 5 quốc gia khác là Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Kuwait cùng liên minh ba quốc gia Kyrgyzstan - Tajikistan - Uzbekistan.
Việc bày tỏ ý định trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2031 được xem là một bước đi chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhằm tận dụng đà phát triển của bóng đá nước nhà, đồng thời hiện thực hóa tham vọng đưa quốc gia vạn đảo trở thành trung tâm bóng đá mới của khu vực và châu lục.
| Indonesia muốn trở thành chủ nhà của VCK Asian Cup 2031. |
Câu chuyện bóng đá Indonesia xin đăng cai Asian Cup 2031 không phải là quyết định bộc phát. Sau thành công trong việc tổ chức World Cup U17 năm 2023, Indonesia đã chứng minh được năng lực điều hành, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn FIFA và đặc biệt là bầu không khí cuồng nhiệt hiếm có của người hâm mộ.
Kể từ sau lần đồng đăng cai Asian Cup 2007, bóng đá Indonesia đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng hiện tại, họ đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng và một hệ thống giải đấu quốc nội đang dần chuyên nghiệp hóa.
Do vậy Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, tin rằng việc đăng cai một giải đấu tầm cỡ như Asian Cup sẽ là cú hích cực lớn cho nền kinh tế và du lịch. Quan trọng hơn, nó tạo ra một di sản bền vững cho bóng đá trẻ quốc gia này.
Việc thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 80.000 khán giả tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno ở một giải đấu chính thức của châu lục là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát, và đây chính là nền tảng để Indonesia mơ về những kỳ tích xa hơn như World Cup.
Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền đăng cai sẽ không hề dễ dàng với Indonesia. Để chiến thắng trong cuộc đua này, bóng đá nước này cần phải sớm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống sân vận động tại nhiều thành phố khác nhau, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về giao thông, lưu trú và an ninh từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).