Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Báo Tây Á tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tạo bất ngờ tại Asian Cup 2019

Thứ Tư 09/05/2018 09:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau khi có kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2019, tờ báo thể thao hàng đầu tại UAE Koora đã nhận định các đội bóng Tây Á có thể phải đối mặt với những khó khăn khi chạm trán ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam sẽ tạo bất ngờ tại Asian Cup 2019

VCK Asian Cup 2019 là giải đấu châu lục sẽ diễn ra tại UAE vào đầu năm tới. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng giải đấu này, tờ báo thể thao hàng đầu của nước chủ nhà UAE đã đánh giá rất cao ĐT Việt Nam và cảnh cáo các ĐT Iraq, Yemen và thậm chí là cả ƯCV vô địch Iran có thể phải đối mặt với những khó khăn khi chạm trán thầy trò Park Hang Seo.

Bao Tay A du doan DT Viet Nam tao bat ngo tai Asian Cup 2019 hinh anh
Báo Tây Á dự đoán ĐT Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup 2019

Ấn tượng và hành trình vào tới trận chung kết U23 châu Á 2018 của ĐT U23 Việt Nam, tờ Koora nhận định đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể tái hiện được kỳ tích đó tại Asian Cup 2019 nếu giữ vững được tinh thần quyết tâm, khao khát chiến thắng và cả sự may mắn.

Bên cạnh đó, Koora cũng dự báo các đối thủ trong bảng D của Việt Nam là Iran, Iraq và Yemen sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ Việt Nam. Trang Kooora đưa dẫn chứng về thất bại của ĐT U23 Iraq trước Việt Nam tại tứ kết giải U23 châu Á. Không những thế, U23 Việt Nam cũng đánh bại một đội bóng rất mạnh là Qatar tại bán kết. Đó là lý do để tin ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự trước các đội bóng vùng Vịnh.

Còn nhớ tại vòng bảng VCK Asian Cup 2007 - giải đấu cấp châu lục mà ĐT Việt Nam lần đầu tiên tham dự, đoàn quân áo đỏ được dẫn dắt bởi HLV Alfred Riedl khi ấy cũng đánh bại UAE (thắng 2-0) và hòa 1-1 trước Qatar để đứng nhì bảng (sau Nhật Bản), qua đó giành tấm vé vào chơi ở trận tứ kết. Nên không có lý do gì thầy trò Park Hang Seo không làm được một điều tương tự tại UAE vào đầu năm tới.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 ở 4 thành phố lớn của UAE. Với việc tăng số đội bóng tham dự từ 16 lên 24 đội tuyển, cơ hội vượt qua vòng đấu bảng cũng mở ra với 4 đội bóng hạng 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, chỉ cần đứng hạng 3 ở bảng đấu, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn để lọt vào vòng 1/8.

Xem thêm tin bài về VCK Asian Cup 2019:

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X