Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2016: Việt Nam đứng yên, Thái Lan thăng tiến

Thứ Sáu 05/02/2016 11:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h.vn) - Theo bảng xếp hạng FIFA mới cập nhật tháng 2/2016, đội tuyển Việt Nam vẫn giậm chân ở vị trí 146 thế giới với số điểm không đổi, trong khi đó Thái Lan đã nhích thêm một bước để lọt vào top 120 đội mạnh nhất thế giới.

Bang xep hang FIFA thang 22016 Viet Nam dung yen, Thai Lan thang tien hinh anh
ĐTVN để Thái Lan bỏ cách quá xa

Trong tháng 1 qua bóng đá thế giới vắng bóng các trận giao hữu quốc tế do trải qua kỳ nghỉ đông. Vì vậy mà các đội bóng không có nhiều sự xáo trộn ở vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2016. Đội tuyển Việt Nam sau khi sa thải HLV Miura, vẫn đứng yên ở vị trí 146 với 209 điểm. Dù đội tuyển U23 Việt Nam vừa tham dự giải U23 châu Á 2016 nhưng thành tích đó không được tính vào BXH bởi FIFA chỉ không tính thành tích của đội trẻ. Dẫu sao thì vượt đảm bảo được thứ hạng 146 của mình cũng là một thành công với ĐTVN. Công Vinh và các đồng đội vẫn đang đứng thứ 3 Đông Nam Á sau Thái Lan và Philippines.

Bên cạnh đó, người hàng xóm Thái Lan dù cũng không chơi trận đấu quốc tế nào trong tháng qua, nhưng do thành tích ấn tượng trong thời gian gần đây mà họ vẫn tiếp tục nhảy cao hơn trên BXH FIFA tháng 2/2016, dự kiến thứ hạng của họ còn tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới. Sau tháng 1 vừa qua, đội bóng xứ sở chùa vàng đã giành thêm chỉ 1 điểm, nhưng cũng đủ để thầy trò HLV Kiatisuk nhảy lên vị trí 120 thế giới, do Bahrain đã tụt tới 9 bậc. Điều đó cũng có nghĩa là Thái Lan đã vươn lên thứ 17 trong Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) còn Việt Nam đương nhiên vẫn đứng thứ 24.

HLV Calisto sẵn sàng trở lại dẫn dắt ĐTVN
(Bongda24h.vn) – Trong trường hợp VFF không tìm ra một HLV nội ưng ý cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Henrique Calisto cho biết mình sẵn sàng...

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Bỉ vẫn chễm chệ ở ngôi đầu với 1494 điểm. Thậm chí trong top 18 đội dẫn đầu cũng không có sự xáo trộn về thứ tự. Tại châu Á, Saudi Arabia gây bất ngờ khi nhảy cóc tới 20 bậc sau khi giành thêm 97 điểm, nhiều nhất tháng qua, vươn lên thứ 55 thế giới và thứ 3 châu Á. Nhưng Palestine mới là đội bóng nhảy nhiều bậc nhất với 21 bậc, lên vị trí 110. Theo chiều ngược lại, Libya giảm tới 24 bậc xuống vị trí 105, còn Bờ Biển Ngà mất tới 122 điểm, rơi khỏi top 20 thế giới.

Hàn Phi

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X