Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Bác sĩ nói gì về chấn thương của Công Phượng, Xuân Mạnh?

Thứ Năm 26/07/2018 13:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chia sẻ với truyền thông, bác sĩ của ĐT Olympic Việt Nam khẳng định chấn thương mà Công Phượng và Xuân Mạnh gặp phải không nghiêm trọng nên 2 cầu thủ này có thể bình phục trong ít ngày nữa.

Chấn thương của Công Phượng, Xuân Mạnh không đáng ngại

Bác sĩ nói gì về chấn thương của Công Phượng, Xuân Mạnh hình ảnh
Công Phượng và Xuân Mạnh sẽ sớm bình phục do chỉ gặp chấn thương nhẹ

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018 lần này, ĐT Olympic Việt Nam đã đón nhận 3 ca chấn thương của Trịnh Văn Lợi, Công Phượng và Xuân Mạnh. Trong số này trường hợp của Công Phượng và Xuân Mạnh được quan tâm hơn cả bởi đây đều là những gương mặt quan trọng tại ĐT U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân châu lục hồi tháng 1 vừa qua.

Xuân Mạnh dính chấn thương trong trận đấu giữa SLNA và HAGL cuối tuần trước sau một nỗ lực truy cản đối phương. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận Xuân Mạnh bị lật cổ chân.

Chấn thương này khiến cầu thủ quê Yên Thành, Nghệ An không thể ra sân cùng các đồng đội ở trận bán kết lượt đi Cúp Quốc Gia 2018 giữa FLC Thanh Hóa vs SLNA. Thay vào đó, anh đã sớm lên tập trung cùng ĐT Olympic Việt Nam ở Trung tâm PVF tại Hưng Yên trong ngày 25/7.

Trong khi đó Công Phượng bị dãn dây chằng đầu gối sau buổi tập gần đây của Olympic Việt Nam. Tuy nhiên chấn thương của chân sút xứ Nghệ không thực sự nghiêm trọng.

Điều này đã được bác sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ: “Các em nó chắc đến mai là tập được lại cùng cả đội thôi, không có vấn đề gì đâu vì chấn thương cũng nhẹ thôi mà. Còn riêng Công Phượng thì hôm nay đã tập cùng đội được rồi”.

Việc các gương mặt quan trọng không dính chấn thương nặng là một tin không thể vui hơn với HLV Park Hang Seo. Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ rèn quân ở Trung tâm PVF từ nay cho đến 31/8.

Đến ngày 1/8, đội sẽ trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho giải Tứ Hùng diễn ra trên sân Mỹ Đình. Ở giải này, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Palestine (3/8), Oman (5/8) và Uzbekistan (7/8). Đây là cơ hội để các cầu thủ trải nghiệm về các đối thủ trước khi bước vào ASIAD 2018.

Bùi Tiến Dũng và những cầu thủ U23 có nguy cơ phải ngồi dự bị tại ASIAD 2018
Với việc không thi đấu thực sự ổn định trong thời gian qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng và một loạt gương mặt trụ cột khác của ĐT U23 có nguy cơ phải ngồi dự bị tại...
Công Phượng tự tin sẽ có suất đá chính tại ASIAD 2018
Chia sẻ với giới truyền thông sáng 26/7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã tự tin khẳng định không ngại cạnh tranh với các đàn anh để kiếm suất đá chính tại...

Minh Long (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X