Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

Asian Cup 2019 đổi cách thức xếp nhóm hạt giống: ĐT Việt Nam lâm nguy

Thứ Năm 12/04/2018 17:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
ĐT Việt Nam có nguy cơ đụng bảng tử thần tại VCK Asian Cup 2019 sau khi AFC quyết định điều chỉnh lại thể thức phân chia nhóm hạt giống.

Tại VCK Asian Cup năm 2015, LĐBĐ châu Á AFC đã phân chia nhóm hạt giống của các đội tuyển tham dự dựa theo BXH FIFA tháng gần nhất. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn xuất hiện ở giải đấu sắp diễn ra trên đất UAE vào tháng 1 năm tới.

Asian Cup 2019 doi cach xep nhom hat giong
Asian Cup 2019 đổi cách xếp nhóm hạt giống

Theo đó, 12 đội bóng lọt vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á sẽ có tên trong hai nhóm hạt giống đầu tiên. Ngoại trừ đội chủ nhà U.A.E được đặc cách ở nhóm 1 thì 11 đội còn lại sẽ được phân chia theo thứ hạng trên BXH FIFA tháng 4/2018.

Như vậy, 6 đội tuyển UAE, Iran, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Arab Saudi sẽ góp mặt ở nhóm 1. Nhóm 2 gồm Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Iraq, Qatar và Thái Lan.

Các nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4 sẽ được lựa chọn dựa theo thứ hạng trên BXH FIFA. Với thứ hạng thứ 103 thế giới, ĐT Việt Nam là cái tên cuối cùng ở nhóm 3, bên cạnh Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman và Ấn Độ.

Đứng dưới Việt Nam trên BXH FIFA là ĐT Triều Tiên. Điều này cũng khiến đội bóng nhân sâm là cái tên đầu tiên góp mặt ở nhóm 4, cùng với Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen và Turkmenistan. Ngoại trừ Philipines là đối thủ vừa tầm với chúng ta thì 5 cái tên còn lại đều rất mạnh và thực sự là một đối thủ đáng gờm nếu chạm mặt Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019.

Việc Asian Cup 2019 đổi cách xếp nhóm hạt giống cũng khiến ĐT Việt Nam có thể rơi vào một bảng đấu tử thần với sự góp mặt của các 'khắc tinh' là Nhật Bản, Thái Lan, Triều Tiên. Ngoài ra, nếu cùng bảng với Hàn Quốc, Iraq và Jordan thì đó cũng là một thách thức với thầy trò Park Hang Seo.

Lễ bốc thăm Asian Cup sẽ diễn ra vào ngày 4/5/2018. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5/1 tới ngày 1/2/2019. Đây cũng là lần đầu tiên AFC mở rộng quy mô số đội lên 24 đội so với 16 đội như các lần tổ chức trước đó.

Mạnh Cường (Bóng đá 24h)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X