Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Ấn định thời điểm tổ chức AFF Cup 2020: Khó cho ĐKVĐ Việt Nam

Thứ Ba 01/06/2021 20:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố về kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 sau khoảng thời gian phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo đó, AFF sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 vào ngày 10/8. Các thông tin chi tiết như thể thức thi đấu, địa điểm... sẽ được tổ chức điều hành bóng đá khu vực thông báo sau. Dự kiến AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.
Ấn định thời điểm tổ chức diễn ra giải đấu AFF Cup 2020 hình ảnh
Tuyển Việt Nam đang là nhà ĐKVĐ AFF Cup

Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được thông báo ngày bốc thăm chia bảng cho AFF Cup 2020. AFF sẽ tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách xuyên suốt giải đấu như bình thường".

"Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn những phương án thay thế trong trường hợp giải đấu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có việc thay đổi thể thức thi đấu cũng như đá ở sân trung lập. Một bản báo cáo đầy đủ sẽ được hoàn thành vào tháng 7 tới", ông nói thêm.

Với việc AFF Cup 2020 khởi tranh vào ngày 5/12, HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị. SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12. Nếu U22 Việt Nam vào chung kết, thầy Park cũng như chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào chiến dịch mới.

Ngoài ra số cầu thủ mà có thể khoác áo cả U22 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia trong năm nay sẽ gần như không được nghỉ ngơi một khi được tham dự cả hai giải đấu. Hiện tại, những cái tên nhiều khả năng rơi vào trường hợp này là Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toản, Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Xuân. Đây là những cầu thủ ở độ tuổi U22 đang có mặt ở UAE để thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X