Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

AFF Cup có thể bị gián đoạn nếu vòng loại World Cup lùi xuống tháng 12

Thứ Năm 14/05/2020 15:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020 có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu vòng loại World Cup 2022 bị lùi xuống tháng 12 năm nay.

Tờ Daily Mail (Anh) mới đây đã đăng tải thông tin Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang đề xuất tổ chức đến 8 trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bao gồm cả vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 và 12 của năm nay.

AFF Cup có thể bị gián đoạn nếu vòng loại World Cup lùi xuống thá hình ảnh
AFF Cup có thể bị ảnh hưởng nếu vòng loại World Cup lùi xuống tháng 12

Điều này đồng nghĩa với vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu kế hoạch này được thực hiện.

Theo kế hoạch ban đầu, AFC dự kiến tổ chức các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup khu vực châu Á trong tháng 10 và 11 nếu dịch Covid-19 hoàn toàn được khống chế.

Tuy nhiên trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời FIFA cũng muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi, nên đề xuất dồn các trận đấu của đội tuyển quốc gia rơi vào 2 tháng cuối năm đã được đưa ra.

Nếu điều này thành hiện thực, chắc chắn giải AFF Cup 2020 sẽ không thể tổ chức như dự kiến từ ngày 23/11 đến 31/12/2020. Trong trường hợp giải đấu vẫn diễn ra, có thể Việt Nam và các đội bóng trong khu vực sẽ buộc phải cử đội hình B hay đội U23 tham dự. Được biết AFC chưa có ý kiến chính thức về chuyện này.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X