Tối 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) thông báo bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận đã tiếp nhận quyết định và chuyển vụ việc sang cơ quan kỷ luật để xem xét xử lý.
Theo báo New Straits Times, Tổng thư ký AFC Windsor John cho biết tổ chức này đã ghi nhận phán quyết của CAS ngày 5-3. “Vụ việc sẽ được chuyển tới Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC. AFC không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra hoặc thủ tục của Ủy ban”, ông Windsor John được dẫn lời.
Quyết định của CAS được xem là bước cuối cùng để AFC đưa ra án kỷ luật đối với ĐT Malaysia, sau khi đội bóng này sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị xác định vi phạm quy định trong 2 trận vòng loại AFC Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal.
Trước đó, AFC nhiều lần khẳng định sẽ chỉ ra quyết định cuối cùng sau khi CAS kết thúc quá trình xem xét kháng cáo của FAM. Vì vậy, việc đơn kháng cáo bị bác bỏ đồng nghĩa vụ việc chính thức quay trở lại cơ quan kỷ luật của AFC để xử lý.
ĐT Malaysia gần như sẽ bị xử thua 0-3 ở trận đấu với ĐT Việt Nam và ĐT Nepal |
Vụ việc đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua, đặc biệt liên quan đến các phát biểu của Tổng thư ký Windsor John. Ngay sau khi FIFA công bố án phạt FAM vào cuối tháng 9, ông Windsor John từng nhận định “nhiều khả năng Malaysia sẽ không bị xử thua” ở vòng loại Asian Cup.
Tuyên bố này lập tức tạo ra làn sóng phản ứng trong dư luận. Sau đó, ông Windsor John thừa nhận khả năng ĐT Malaysia có thể bị xử thua cả 2 trận đấu, nhưng cho rằng cần chờ kết quả kháng cáo tại CAS trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Không lâu trước khi CAS ra phán quyết, vị Tổng thư ký người Malaysia của AFC tiếp tục gây chú ý khi trả lời truyền hình rằng đội nhà “có 50% cơ hội lật ngược tình thế”.
Những phát ngôn này khiến dư luận bóng đá khu vực đặt dấu hỏi về khả năng AFC có thể ưu ái Malaysia trong quá trình xử lý vụ việc. Tuy nhiên, với phán quyết mới nhất từ CAS và tuyên bố chính thức của AFC, hồ sơ hiện đã được chuyển sang Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFC để xem xét án phạt cụ thể trong thời gian tới.