Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

2018, năm đại phát của bóng đá Việt

Thứ Sáu 05/01/2018 17:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều sự kiện lớn trong năm 2018. Và hy vọng đây sẽ là năm đại thành công của các đội tuyển ở sân chơi khu vực và châu lục.

 

U23 Việt Nam 'mở hàng đầu năm'

Số 8 theo quan niệm của người Á Đông mang ý nghĩa phát đạt, mang lại nhiều may mắn. Chính vì thế, người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi vào 'chuyến xuất ngoại' đầu năm của lứa cầu thủ tài năng nhất với những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Quang Hải,... sẽ mở màn cho một năm thành công của bóng đá nước nhà.

Kể từ lứa cầu thủ U19 Việt Nam tài năng năm 2013/14, đã rất lâu rồi người hâm mộ Việt mới có thể trở lại với cảm giác háo hức và tin tưởng vào đội tuyển nước nhà. Năm nay, U23 Việt Nam là tập hợp của những cái tên xuất chúng nhất ĐT U19 năm nào, kết hợp với một loạt gương mặt trẻ tài năng từng góp mặt ở ĐT U20 Việt Nam tham dự VCK U20 World Cup 2017 hứa hẹn sẽ tạo nên những bất ngờ tại giải. Dẫn dắt họ sẽ là HLV Park Hang Seo, nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm và từng là HLV trưởng ĐT U23 Hàn Quốc. Do vậy, chúng ta có cơ sở để tin vào những màn trình diễn thuyết phục của đoàn quân áo đỏ ở Trung Quốc sắp tới.

2018, nam dai phat cua bong da Viet hinh anh
U23 Việt Nam sẽ chinh phục VCK châu Á trong ít ngày tới

Trong suốt một tháng tập trung vừa qua, thầy trò Park Hang Seo đã miệt mài tập luyện với quyết tâm cao độ để hướng tới VCK U23 châu Á 2018 với một phong độ, tinh thần cũng như thể lực tốt nhất. Ở giải đấu lớn sắp tới, đoàn quân áo đỏ sẽ lần lượt chạm mặt những đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc, Úc và Syria. Đó đều là những cuộc đối đầu hết sức khó khăn mà nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, rất khó để chúng ta có thể lập nên kỳ tích. 

Cũng trong năm 2018, U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam sẽ tham dự Đại hội thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 18) diễn ra ở 2 thành phố là Jakarta và Palembang, Indonesia. Tại ASIAD 2014, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura từng gây chấn động ở môn bóng đá nam của đại hội thể thao châu lục khi đại thắng Olympic Iran đến 4-1, sau đó giành quyền vào vòng 1/8. Nối tiếp kỳ tích đó, năm nay lứa Công Phượng hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn lớn cho bóng đá Việt tại Á vận hội. 
 

Năm bận rộn của bóng đá trẻ

Năm 2018 cũng là năm mà các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có dịp mở rộng tầm mắt khi bước ra sân chơi châu lục. Sau sự thành công với chức vô địch U15 Đông Nam Á 2017 cũng như giành vé vượt qua vòng loại U16 châu Á, năm nay ĐT U16 Việt Nam với những gương mặt trẻ tài năng như Tiến Long, Thế Hưng, Quốc Hoàng, Minh Dân, Duy Trung… cũng sẽ tham dự VCK U16 châu Á 2018. 

Cách đây hai năm, lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã gây bất ngờ ở sân chơi châu lục khi hạ Úc để suất sắc vượt qua vòng đấu bảng. Đó là cơ sở và niềm tin để đội U16 Việt Nam tiếp tục mơ tới một kết quả tốt đẹp ở giải đấu lần này, khi chúng ta cũng được hưởng nhiều lợi thế từ đội U16 năm 2016 mang lại.

2018, nam dai phat cua bong da Viet hinh anh 2
U19 Việt Nam sẵn sàng chinh phục tấm vé dự World Cup

Một giải đấu lớn trong năm 2018 chính là việc đội U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2018. Cũng cách đây hai năm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam sang một trang mới, khi đi tới bán kết ở giải đấu châu Á qua đó giành vé tham dự VCK U20 World Cup 2017. Nhờ thành công này mà lứa cầu thủ U19 Việt Nam của năm nay cũng được hưởng nhiều lợi thế ở sân chơi châu lục. Đội đang được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và hoàn toàn có cơ hội vượt qua vòng bảng và xa hơn là giành tấm vé dự Word Cup U20 vào năm 2019. Với một loạt cầu thủ nổi bật của đội đã chinh chiến ở nhiều giải quốc tế như Văn Nam, Khắc Khiêm, Hữu Thắng, Hồng Sơn, Văn Tới, Văn Hậu,... điều đó hoàn toàn có thể sẽ được tái hiện.

 

ĐTQG nhập cuộc

Năm 2018 cũng là một năm mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đang kỳ vọng vào bước tiến lớn của ĐT Việt Nam. Năm 1998, chúng ta đã vào chơi trận chung kết Tiger Cup (tiền thân của AFF Suzuki Cup), năm 2008 ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, và sau chu kỳ 10 năm, mọi chuyện có thể sẽ được tái hiện ở giải vô địch Đông Nam Á 2018. 

Sau những sự ra đi của lứa 'đàn anh' Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật, lúc này ĐT Việt Nam đang trẻ hóa với nòng cốt đang là Văn Quyết, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, ... Khi mà các cầu thủ đang bước vào độ chín thì NHM có quyền hy vọng vào thứ hạng cao ở sân chơi do AFF tổ chức. Nên nhớ rằng ĐT Việt Nam đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 sớm một vòng đấu nên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một cuộc 'lật đổ' người Thái ở sân chơi khu vực.

2018, nam dai phat cua bong da Viet hinh anh 3
 AFF Cup là mục tiêu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam hướng tới trong năm 2018

Ngay sau AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ bước vào giải đấu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam tham dự là VCK Asian Cup 2019. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019. Do đó, thành bại của thầy trò Park Hang Seo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn bị và luyện tập trước đó của các cầu thủ.

Năm 2018, người hâm mộ Việt Nam không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn của các ĐT bóng đá nam ở sân chơi châu lục mà ĐT bóng đá nữ Việt Nam cũng sẽ tham gia giải bóng đá nữ vô địch châu Á diễn ra tại Jordan vào tháng 4 tới. Việc nằm cùng bảng B với những đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành thành tích cao. Tuy nhiên, nếu góp mặt trong thành phần 5 đội mạnh nhất tại vòng loại World Cup bóng đá nữ  này, ĐT nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup 2019.

Cùng với các đội tuyển bóng đá sân cỏ, ĐT futsal Việt Nam sẽ giải futsal vô địch châu Á 2018 tại Đài Loan (Trung Quốc). Giải đấu này, thầy trò HLV Miguel Rodrigo nằm ở bảng đấu khá nhẹ với các đối thủ Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Năm 2016, ĐT futsal Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi vào đến bán kết giải Vô địch châu Á và giành quyền dự World Cup diễn ra cùng năm. Chính vì thế ở giải đấu tới, NHM tiếp tục đặt hy vọng vào một câu chuyện thần kỳ được ĐT futsal Việt Nam tái hiện.

Các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2018:

- ĐT Việt Nam: Dự VCK Asian Cup 2019 (từ 5/1 đến 1/2/2019)
- U23 Việt Nam: Dự VCK U23 châu Á 2018 (từ 9/1 đến 27/1/2018) và ASIAD 18 (từ ngày 18/8 – 2/9/2018)
- U19 Việt Nam: Dự VCK U19 châu Á 2018 (từ 18/10 đến 4/11/2018)
- U16 Việt Nam: Dự VCK U16 châu Á 2018 (từ 15/9 đến 2/10/2018)
- ĐT Futsal Việt Nam: Dự VCK futsal châu Á 2018     (từ 1 - 11/2/2018)
- ĐT nữ Việt Nam: Dự VCK Asian Cup nữ 2018 (từ 6 - 20/4/2018) và ASIAD 18 (từ ngày 18/8 – 2/9/2018)

Thanh Long (TTVN)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X