Chủ tịch FIFA kêu gọi phạt thẻ đỏ nếu cầu thủ che miệng
Phát biểu này được đưa ra sau khi tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid tố cáo cầu thủ Gianluca Prestianni bên phía Benfica có hành vi phân biệt chủng tộc trong trận lượt đi vòng play-off Champions League. Ở tình huống bị tố cáo, Prestianni đã che miệng khi trao đổi trên sân.
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã mở cuộc điều tra, đồng thời treo giò Prestianni ở trận lượt về giữa hai đội. Nếu bị kết luận có tội, cầu thủ này có thể đối mặt án phạt lên tới 10 trận.
“Nếu một cầu thủ che miệng và nói điều gì đó dẫn đến hệ quả phân biệt chủng tộc, thì rõ ràng cậu ta phải bị đuổi khỏi sân”, Infantino chia sẻ với Sky News.
“Cần phải có suy đoán rằng cậu ta đã nói điều không nên nói, nếu không thì tại sao lại phải che miệng? Có những tình huống mà chúng ta chưa từng lường trước.
Tất nhiên, khi xử lý một vụ việc kỷ luật, bạn phải phân tích tình huống và cần có bằng chứng. Nhưng chúng ta không thể chỉ dừng lại ở đó trong tương lai".
| Chủ tịch FIFA kêu gọi phạt thẻ đỏ nếu cầu thủ che miệng |
FIFA cũng thông báo kế hoạch trình các biện pháp mới tại cuộc họp của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) nhằm ngăn chặn việc cầu thủ che miệng khi đối đầu trên sân, hướng tới World Cup 2026.
Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và thành viên IFAB, Mark Bullingham, nhận định: “Khi một cầu thủ nói chuyện với đối phương, rất hiếm trường hợp họ cần phải che miệng, đặc biệt là trong lúc đối đầu".
Các biện pháp mới có thể được thông qua và áp dụng ngay từ kỳ World Cup mùa hè này, trong khi Đại hội FIFA vào tháng tới tại Vancouver sẽ là cột mốc quan trọng tiếp theo.
Bên cạnh việc siết chặt kỷ luật, Infantino cũng đề xuất khuyến khích những người vi phạm công khai nhận trách nhiệm.
“Có lẽ chúng ta không chỉ nghĩ đến trừng phạt, mà còn nên thay đổi văn hóa, tạo điều kiện để cầu thủ hoặc bất kỳ ai mắc sai lầm có thể xin lỗi”, ông nói.
“Bạn có thể làm điều mình không mong muốn trong khoảnh khắc nóng giận và sau đó xin lỗi, khi đó hình thức xử phạt cũng cần khác đi. Có thể chúng ta nên cân nhắc hướng tiếp cận như vậy.
Đó là những hành động chúng ta có thể và phải thực hiện nếu muốn thực sự nghiêm túc trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc".