2 quan chức FIFA nhận án cấm trọn đời vì sử dụng sai ngân quỹ
FIFA xác nhận cựu lãnh đạo bóng đá Montserrat, Vincent Cassell, bị kết tội lạm dụng chức vụ, tạo ra những xung đột lợi ích mang tính hệ thống và sử dụng sai mục đích các khoản tiền của FIFA cũng như liên đoàn bóng đá nước này.
Trong khi đó, Bassam Adeel Jaleel, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Maldives, bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời vì sử dụng tiền từ chương trình hỗ trợ Covid-19 của FIFA cho mục đích cá nhân.
Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây khủng hoảng nghiêm trọng cho bóng đá toàn cầu, FIFA công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên tới 1,5 tỉ USD dưới hình thức các khoản tài trợ và cho vay.
Theo truyền thông Maldives, Jaleel đã bị tuyên án 23 năm tù vì biển thủ khoảng 1,2 triệu USD từ nguồn tiền của FIFA. Khoản tiền này được phân bổ cho các CLB bóng đá địa phương nhưng sau đó bị cáo buộc sử dụng để mua căn hộ.
Không chỉ Jaleel, vụ việc còn liên quan đến một loạt quan chức bóng đá cấp cao khác. Cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Montserrat, Tandica Hughes, bị FIFA cấm hoạt động 15 năm vì hưởng lợi và tạo điều kiện cho các giao dịch sai phạm, lạm dụng chức vụ và sử dụng sai mục đích nguồn tiền.
| 2 quan chức FIFA nhận án cấm trọn đời vì sử dụng sai ngân quỹ |
Cassell và Hughes từng nhận tội tại một tòa án ở Montserrat hồi tháng 4 liên quan các cáo buộc trốn thuế. Đáng chú ý, cả hai từng bị Ủy ban Đạo đức FIFA xử lý vào năm 2011 vì liên quan vụ các quan chức bóng đá Caribe nhận khoản tiền mặt 40.000 USD được cho là có liên hệ với Mohamed bin Hammam, cựu quan chức Qatar. Khi đó, Bin Hammam đang tìm cách thách thức Sepp Blatter trong cuộc đua vào ghế chủ tịch FIFA nhưng thất bại.
Bất chấp án phạt năm 2011, Cassell và Hughes vẫn tiếp tục điều hành bóng đá Montserrat trong nhiều năm. Liên đoàn này hiện đủ điều kiện nhận ít nhất 2 triệu USD mỗi năm từ nguồn lợi nhuận của World Cup.
FIFA phải thành lập một ban quản lý khẩn cấp hồi tháng 2 sau khi 2 quan chức trên rời vị trí. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới lý giải quyết định này xuất phát từ cuộc khủng hoảng đặc biệt và tình trạng tê liệt về thể chế tại Montserrat.
Cassell còn bị FIFA cáo buộc có hành vi ảnh hưởng đến sự toàn vẹn về thể chất và tinh thần của các nhân viên liên đoàn. Ông bị phạt 1 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 1,23 triệu USD. Tuy nhiên, FIFA chưa làm rõ cách thức thu hồi khoản tiền phạt này. Trong khi đó, Hughes phải nộp phạt 150.000 franc Thụy Sĩ.
Ở Maldives, Jaleel cũng bị FIFA yêu cầu nộp phạt 1 triệu franc Thụy Sĩ. Quyết định được đưa ra hơn 2 năm sau khi ông bị FIFA đình chỉ tạm thời.
Cựu giám đốc tài chính Liên đoàn bóng đá Maldives, Mohamed Ageel, bị cấm hoạt động bóng đá 10 năm và phạt 100.000 franc Thụy Sĩ. FIFA cho biết Ageel bị kết tội tạo điều kiện và che giấu việc sử dụng sai nguồn tiền, sử dụng giấy tờ giả mạo và không hợp tác với cuộc điều tra của Ủy ban Đạo đức.
Những án phạt mới nhất một lần nữa cho thấy FIFA đang gia tăng sức ép nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền lực và nguồn tài chính của bóng đá để phục vụ lợi ích cá nhân.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng trực tiếp nhắc đến vấn đề này trong chuyến thăm Maldives năm ngoái, thừa nhận bóng đá nước này đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây.
Phát biểu tại Đại hội FIFA ở Manama, Bahrain năm 2017, Infantino từng gửi thông điệp cứng rắn tới các quan chức có ý định trục lợi từ bóng đá: “Chúng tôi không cần các bạn. Bất kỳ ai trong căn phòng này hoặc bên ngoài vẫn nghĩ rằng có thể làm giàu cho bản thân, có thể lợi dụng bóng đá, tôi chỉ có một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ: Hãy rời khỏi bóng đá và rời đi ngay bây giờ”.