Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Vì Covid 19, Thái Lan xem xét hủy bỏ giải đấu mà ĐTVN là Á quân

Thứ Ba 10/03/2020 15:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, LĐBĐ Thái Lan đang xem xét hủy bỏ giải đấu thường niên King’s Cup, giải đấu mà ĐTVN đang giành ngôi Á quân.
 

Cụ thể, ông Somyot Poompanmuang, người đang nắm chức vụ Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho biết FAT đang xem xét phương án hủy giải đấu giao hữu King’s Cup 2020 vì những lo ngại của đại dịch Covid 19.

Vì sự lây lan của virus covid-19, chính quyền Thái Lan đã ra lệnh đình chỉ tất cả các hoạt động thể thao trong giai đoạn này. LĐBĐ Thái Lan cũng đang dự tính sẽ hủy bỏ việc tổ chức King’s Cup lần thứ 48 vào tháng 7 tới đây. Giải đấu sẽ trở lại vào đầu năm 2021”, tờ SMM Sport Thái Lan dẫn lời vị chủ tịch FAT.
 

Thái Lan xem xét hủy bỏ Kings Cup 2020 hình ảnh
ĐTVN từng giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở King's Cup 2019

Trước đó, Thai League 2020 cũng đã bị hoãn lại 45 ngày sau 4 vòng đấu đầu tiên. Theo đó, các trận đấu tại Thai League 2020 sẽ trở lại vào ngày 18/4. Tuy nhiên, trước tình diễn biến phức tạp của Covid 19, rất có thể giải đấu này sẽ còn lùi lại thêm nữa.

Đối với King’s Cup, đây là giải đấu mà ĐTVN đang giữ ngôi vị á quân ở lần tham gia năm 2019 (lần thứ 47 được tổ chức). Ở giải đấu diễn ra vào tháng 7/2019, thầy trò HLV Park Hang Seo đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận đấu đầu tiên trước khi để thua ĐT Curacao ở loạt sút luân lưu với tỉ số 4-5. Trước đó, ĐT Việt Nam và Curacao hòa nhau 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan chỉ có được vị trí thứ 4 chung cuộc trong số 4 đội tham gia. Họ tiếp tục thua ĐT Ấn Độ ở trận đấu tranh 3-4. Sau giải đấu này, ĐT Thái Lan cũng đã quyết định thay tướng khi bổ nhiệm HLV người Nhật Bản, Akira Nishino vào chiếc ghế nóng.


Quỳnh Anh

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X