Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi san bằng hàng loạt kỷ lục sau danh hiệu Pichichi thứ 6

Thứ Hai 20/05/2019 00:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Messi đã giành danh hiệu Pichichi thứ 6 sau khi kết thúc mùa giải này với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở La Liga với 36 pha lập công.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Messi nhận giải thưởng Pichichi. Danh hiệu Vua phá lưới La Liga thứ 6 trong sự nghiệp Messi cũng giúp anh cân bằng kỷ lục 6 danh hiệu mà huyền thoại Telmo Zarra lập được cách đây 66 năm.

Messi dẫn đầu với khoảng cách rất xa so với nhóm bám đuổi. Anh bỏ cách những người xếp thứ 2 là Luis Suarez và Karim Benzema tới 15 bàn. Chưa từng có cầu thủ nào giành Pichichi với khoảng cách về số bàn thắng lớn đến vậy. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Hugo Sanchez ở mùa 1986/87 khi bỏ cách các đối thủ 14 bàn thắng.

Messi giành danh hiệu Pichichi thứ 6, san bằng hàng loạt kỷ lục hình ảnh

Messi san bằng hàng loạt kỷ lục sau danh hiệu Pichichi thứ 6


Messi cũng đang có cơ hội lớn để giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu năm thứ 3 liên tiếp và lần thứ 6 trong sự nghiệp. Anh đã ghi nhiều hơn người xếp thứ 2 là Kylian Mbappe tới 4 bàn thắng. Dĩ nhiên, ngôi sao của PSG vẫn còn cơ hội vươn lên nếu ghi 5 bàn vào lưới Reims ở vòng đấu cuối cùng tại Ligue 1.

Với 50 bàn sau 49 trận trên mọi đấu trường, đây là mùa giải thứ 5 mà Messi đạt tới cột mốc 50 bàn. Anh sẽ có cơ hội gia tăng thêm số lượng bàn thắng khi Barca đối đầu với Valencia ở chung kết Cúp nhà Vua.

Messi giành danh hiệu Pichichi thứ 6, san bằng hàng loạt kỷ lục hình ảnh

Messi cần thêm 1 danh hiệu Pichichi nữa để đường đường chính chính đứng ở ngôi số 1


Bên cạnh việc là cây săn bàn số một của Barca, Messi cũng không quên nhiệm vụ kiến tạo. Anh đã có 19 đường chuyền dọn cỗ để đồng đội ghi bàn trên mọi đấu trường. 13 pha kiến tạo của Messi ở La Liga cũng là thành tích tốt nhất, ngang bằng ngôi sao Pablo Sarabia của Sevilla.

Phong độ ấn tượng của Messi một lần nữa mở ra cơ hội để anh nhận giải thưởng Quả bóng Vàng mùa này. Năm ngoái, Messi đã về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc và kỷ nguyên thống trị danh hiệu Quả bóng Vàng của anh và Ronaldo đã bị Modric khép lại.

Xuân Phong (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X