Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Messi cân bằng kỷ lục khủng của huyền thoại Real

Thứ Hai 18/01/2016 18:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Với việc ra sân trận Barca 6-0 Bilbao tại vòng 20 La Liga 2015-2016, tiền đạo Lionel Messi đã có 329 lần thi đấu tại La Liga, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Di Stefano của Real Madrid.

 Leo Messi chinh thuc can bang ky luc khung cua huyen thoai Real hinh anh
Messi cân bằng kỷ lục của Di Stefano

Đêm qua trên sân Nou Camp, tiền đạo Lionel Messi đã có dịp khoe danh hiệu QBV FIFA 2015 với hàng vạn cule trên các khán đài. Trong một ngày khó quên này, tiền đạo người Argentina đã có một pha lập công trên chấm penalty để giúp Barca mở ra một trận thắng tưng bừng 6-0 trước Bilbao. Ngoài ra, trận Barca 6-0 Bilbao còn chứng kiến việc Leo cân bằng được kỷ lục đáng nể của huyền thoại quá cố Di Stefano của Real Madrid.

Theo đó, Messi đã có lần khoác áo thứ 329 tại La Liga và ghi được 296 bàn thắng. Cùng với đó, tiền đạo người Argentina tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất xứ sở bò tót với các tượng đài như Zarra (251 bàn), Ronaldo (241). Được biết trong 12 mùa giải gắn bó với Barca, Leo đã cùng với đội bóng này giành được 7 danh hiệu La Liga. Trong khi, huyền thoại Di Stefano đã gắn bó với Real Madrid 11 mùa giải, chơi 329 trận, ghi được 277 bàn thắng và giành được 8 danh hiệu.

Chơi hơn người trong gần... 90 phút, Barca ung dung đánh tennis trên Nou Camp
(Bongda24h.vn) - Được thi đấu hơn người ngay từ phút... thứ 4 của trận đấu khi thủ thành đối phương phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, Barca đã quá dễ dàng để hạ gục...

Mặc dù vậy, kỷ lục chơi 329 trận tại La Liga của Messi vẫn chưa là gì so với các tượng đài khác. Hiện tại, người đang nắm giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất cho giải đấu cao nhất TBN là Zubizarreta (622 trận), Raul Gonzalez (553 trận) và Eusebio (545 trận)… Tuy nhiên, Messi mới chỉ 28 tuổi và nếu như xác định giải nghệ ở Barca thì anh không khó để vượt qua những kỷ lục này.

Tại Barca, Messi hiện đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 5 sau Xavi Hernandez (505 trận), Carles Puyol (392), Victor Valdes (387) và Andres Iniesta (352). Trên thực tế, đây đều là những cột mốc mà Leo hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua trong 2-3 năm tới.

Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X