Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Barca chịu bất lực khi thuyết phục cầu thủ giảm lương

Thứ Năm 12/11/2020 07:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Barca đã không thể đạt thỏa thuận với các cầu thủ về việc cắt giảm lương để hỗ trợ đội bóng trong đại dịch Covid-19 sau một thời gian dài đàm phán.
Barca đang cố gắng tìm cách cắt giảm quỹ lương trong bối cảnh đại dịch Covid-19 mang đến cho họ một vấn đề tài chính nghiêm trọng. Barca dự đoán Covid-19 sẽ khiến họ mất 300 triệu euro doanh thu ở mùa giải 2020/21. Và khoản mà Los Blaugrana mong muốn cắt giảm nhất là 191 triệu euro tiền lương hàng năm của các cầu thủ.

Barca đã dành 70% doanh thu của mình để trả lương cầu thủ. Tuy nhiên, những buổi đàm phán giữa Barca với người đại diện của các cầu thủ không thể tìm được tiếng nói thống nhất. Và việc đàm phán giữa 2 bên đã kết thúc vào thứ Tư mà không có thỏa thuận nào được công bố.

Barca chịu bất lực khi thuyết phục cầu thủ giảm lương hình ảnh

Barca chịu bất lực khi thuyết phục cầu thủ giảm lương


“Về tình hình đàm phán lương giữa CLB, người đại diện của các cầu thủ và tập thể nhân viên, Barca đưa ra thông báo như sau. Hôm nay, ngày 11/11, sau nhiều ngày họp mặt căng thẳng, các bên liên quan đã kết thúc cuộc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận nào chắc chắn.

Chúng tôi thấy mình đang ở trong hoàn cảnh mà ban lãnh đạo cần phải đưa ra những quyết định giúp giảm bớt vấn đề tài chính của đại dịch Covid-19. CLB đang đối diện với khoản thất thu lên đến 300 triệu euro chỉ tính riêng ở mùa giải 2020/21. Do đó, điều chỉnh khoản lương 191 triệu euro cần được đưa ra.

Quá trình đàm phán cho thấy tất cả các bên đều mong muốn đi đến một thỏa thuận, trong đó có việc hoãn trả lương trong ngắn hạn. Chúng tôi đã vượt qua được những điều mà trước đó tưởng chừng như không thể vượt qua.

Tất cả các bên đều đồng ý cho nhau thêm thời gian tới 23/11 để xem xét và quyết định những đề xuất trên bàn đàm phán hiện tại có chấp nhận được không”.


Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X