Thứ Ba, 19/03/2024Mới nhất
Zalo

10 thủ môn Barca từng giành giải thưởng Zamora: Rất gần và rất xa

Chủ Nhật 22/03/2020 16:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dưới đây là danh sách những thủ môn của Barcelona từng giành giải thủ môn xuất sắc nhất La Liga (giải Zamora) tính tới tháng 3 năm 2020.

10 thủ môn Barcelona từng giành giải thưởng Zamora hình ảnh
1. Antoni Ramallets (5 lần)

Antoni Ramallets (sinh năm 1924, mất năm 2013) là một cựu thủ môn người Tây Ban Nha. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Barcelona trong những năm 1950 và đầu 1960.

Ramallets đã từng 5 lần giành giải thủ môn xuất sắc nhất La Liga (được mang tên Ricardo Zamora từ năm 1958) tại Barca. Ông cùng Barca giành 18 danh hiệu lớn nhỏ với 6 là tại giải VĐQG.

Ramallets từng khoác áo Tây Ban Nha ở World Cup 1950, có tổng cộng 35 trận.

10 thủ môn Barca từng giành giải thưởng Zamora Rất gần và rất xa hình ảnh 2
Antoni Ramallets

2. Victor Valdes (5 lần)

Victor Valdes dành phần lớn sự nghiệp của mình với Barcelona. Thủ môn sinh năm 1982 gắn liền với giai đoạn thành công của CLB xứ Catalunya. Trước khi chia tay năm 2014, Valdes có 21 danh hiệu lớn nhỏ cùng họ, đáng chú ý nhất là 6 La Liga và 3 Champions League.

Tổng cộng, Valdes bắt 535 trận chính thức cho Barca. Ở cấp cá nhân, anh cũng có 5 lần giành giải Zamora, san bằng kỷ lục của huyền thoại Ramallets sau mùa 2012-13.

1 năm sau, Valdes rời Barca khi kết thúc hợp đồng và gia nhập Manchester United. Anh ở đây 2 năm trước khi giải nghệ trong màu áo Middlesbrough.

10 thủ môn Barca từng giành giải thưởng Zamora Rất gần và rất xa hình ảnh 3
Victor Valdes

Valdes ra mắt ĐT Tây Ban Nha vào năm 2010 và có tổng cộng 20 lần khoác áo. Anh nằm trong thành phần La Roja vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

3. Salvador Sadurni (3 lần)

Salvador Sadurni sinh ra ở Tarragona, Catalunya. Ông được đào tạo ở Barcelona và có 16 năm trên đội 1 của họ. Trong giai đoạn đó, Sadurni từng mất vị trí bắt chính vào tay Miguel Reina năm 1969 song đã lấy lại 4 năm sau.

Trong sự nghiệp, Sadurni cùng Barca có 5 danh hiệu lớn nhỏ với 1 tại La Liga. Cá nhân ông có 3 lần giành giải thủ môn xuất sắc nhất La Liga các mùa 1968–69, 1973–74, 1974–75.

Salvador Sadurni
Salvador Sadurni

4. Juan Zambudio Velasco (1 lần)

Juan Zambudio Velasco (sinh năm 1921, mất năm 2004), là thủ môn đầu tiên của Barcelona giành giải Zamoro mùa 1947–48. Ông khởi nghiệp ở Mollet nhưng đến Barca khi mới 21 tuổi và có 14 năm gắn bó.

Hình ảnh gắn liền với Velasco là chiếc mũ lưỡi trai do các trận đấu lúc bấy giờ thường được tổ chức lúc 3 giờ chiều để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ông là thủ môn chính thức của Barca trước khi dính chấn thương ở mắt.

Khi hồi phục, Velasco đã mất vị trí vào tay Antoni Ramallets và không bao giờ được trở lại bắt chính. Năm 1954, ông rời Blaugrana sang Sabadell và giải nghệ ở đó sau 1 năm.

Juan Zambudio Velasco
Juan Zambudio Velasco

5. Jose Manuel Pesudo (1 lần)

Jose Manuel Pesudo (sinh năm 1936, mất năm 2003), lần đầu chơi chuyên nghiệp trong màu áo Valencia. Sau những ấn tượng tại đội bóng quê hương, ông tới bắt cho Barcelona từ năm 1961.

Trong 5 năm tại Barca, Pesudo có 2 danh hiệu bao gồm 1 cúp Nhà vua và 1 cúp hội chợ. Ở cấp cá nhân, ông có 1 lần giành giải Zamora mùa 1965–66. Ngay sau đó, Pesudo trở lại Valencia, chơi thêm 5 năm trước khi sang Real Betis, Gimnastic và giải nghệ.

Jose Manuel Pesudo
Jose Manuel Pesudo

6. Miguel Reina (1 lần)


Miguel Reina sinh năm 1946, là bố của danh thủ Pepe Reina. Ông chơi cho CLB quê hương Cordoba trong 2 năm trước khi tới Barcelona năm 20 tuổi. Trong thời gian đầu, Reina sắm vai dự bị cho 2 thủ môn tên tuổi là Jose Manuel Pesudo và Salvador Sadurni.

Từ mùa 1969-70, Reina bắt đầu bắt chính, cùng Barca có 3 danh hiệu. Năm 1973, ông chuyển sang Atletico, chơi ở đó 7 năm trước khi giải nghệ. Ở đội bóng thủ đô, Reina còn có nhiều thành công hơn với 3 danh hiệu và 1 lần vào chung kết cúp C1 mùa 1973-74.

Về mặt cá nhân, Reina từng 2 lần giành giải thủ môn hay nhất La Liga. 1 là ở Barca mùa 1972-73 và 1 ở Atletico mùa 1976-77.

Miguel Reina
Miguel Reina

7. Pedro Maria Artola (1 lần)

Pedro Maria Artola là sản phẩm của lò đào tạo Real Sociedad và chơi cho đội 1 của họ tới năm 1975 khi 27 tuổi thì sang Barcelona. Ông có 9 năm bắt tại sân Camp Nou và đạt nhiều thành công.

Artola có 7 danh hiệu lớn nhỏ cùng Barca bao gồm 2 cúp C2 dù không vô địch La Liga. Mùa 1977-78, ông giành giải Zamora với chỉ 29 bàn thua sau 34 trận song Real Madrid mới là đội vô địch.

Pedro Maria Artola
Pedro Maria Artola

8. Javier Urruticoechea (1 lần)


Urruticoechea tên đầy đủ là Francisco Javier González Urruticoechea sinh năm 1952 tại San Sebastian, Tây Ban Nha. Ông khởi đầu sự nghiệp ở CLB quê hương Real Sociedad trước khi sang Espanyol rồi Barcelona năm 1981 khi đã 29 tuổi.

Dù vậy, Urruticoechea vẫn tiếp nối những Franz Platko, Antoni Ramallets, Juan Velasco hay Ricardo Zamora trở thành thủ môn huyền thoại của CLB. Ông chơi 7 mùa và giành 7 danh hiệu bên cạnh 1 lần vào chung kết C1 mùa 1985-86 nhưng để thua Steaua Bucuresti.

Về cá nhân, Urruticoechea 1 lần giành giải cầu thủ hay nhất Tây Ban Nha mùa 1980-81 khi ở Espanyol. Tới mùa 1983-84, thủ môn này giành giải Zamora duy nhất trong sự nghiệp. Năm 2001, ông qua đời sau một tai nạn giao thông ở tuổi 49.

Javier Urruticoechea
Javier Urruticoechea

9. Andoni Zubizarreta (1 lần)

Andoni Zubizarreta sinh năm 1961, là một thủ môn huyền thoại của Tây Ban Nha. Ở cấp CLB, ông gắn bó lâu nhất với Barcelona (8 năm) và có 11 danh hiệu lớn nhỏ cùng họ. Trong đó đáng chú ý có 4 La Liga, 2 cúp Nhà vua, 1 cúp C1 và 1 cúp C2.

Dù vậy, Zubizarreta chỉ giành 1 giải Zamora mùa 1986-87, cùng thời điểm ông đoạt giải cầu thủ hay nhất Tây Ban Nha. Năm 1994, “Thánh Zubi” rời Barca sang Valencia và có 4 năm khoác áo trước khi treo găng.

Trên trường quốc tế, Zubizarreta có 13 năm khoác áo ĐT Tây Ban Nha và có tổng cộng 126 trận cả giao hữu lẫn chính thức.

Andoni Zubizarreta barcelona
Andoni Zubizarreta

10. Claudio Bravo (1 lần)

Claudio Bravo sinh năm 1983, bắt đầu sự nghiệp tại Colo-Colo trước khi chuyển đến Real Sociedad vào năm 2006. Thủ môn này có 8 năm bắt cho đội bóng xứ Basque với 237 trận đấu chính thức.

Sau đó, Barcelona chi 12 triệu euro vào năm 2014 để có Bravo thay cho Victor Valdes mới chia tay. Ngay mùa đầu tiên 2014-15, họ cùng nhau giành cú ăn 3 tại La Liga, Champions League và cúp Nhà vua. Cá nhân Bravo còn giành giải Zamora mùa đó.

Mùa hè năm 2016, anh chuyển đến Man City theo tiếng gọi của HLV Pep Guardiola.

Claudio Bravo
Claudio Bravo

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X