Thứ Tư, 01/05/2024Mới nhất
Zalo

Vụ Mou - Pandev - FIFA: “Cơn bão” Mourinho tăng cấp độ

Thứ Tư 27/03/2013 09:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay sau khi FIFA công bố lá phiếu chứng tỏ Goran Pandev bầu Vicente Del Bosque là HLV xuất sắc nhất của năm 2012, chứ không phải Jose Mourinho, đội trưởng của ĐTQG Macedonia, khẳng định chữ ký trong lá phiếu nói trên không phải của anh. “ Tôi chỉ có thể nói rằng chữ ký trên bản fax không phải là của tôi. Mourinho là người tôi ưa thích. Mọi người đều biết thế”, tiền đạo của Napoli và thủ quân của ĐTQG Macedonia, Goran Pandev tuyên bố.

Bằng cách này, Pandev đã trả lời về việc FIFA công bố bản FAX mà LĐBĐ Macedonia đã gửi cho tổ chức này, theo đó tiền đạo nói trên đã bỏ phiếu cho Vicente del Bosque, người giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc trong năm 2012. Trong lá phiếu nói trên, Pandev dành số điểm cao nhất (5) cho “Ngài râu kẽm”, tiếp đến là Roberto Mancini (3) và Jurgen Klopp (1). Như vậy “Người đặc biệt” không nhận được một điểm nào từ phía cậu học trò cũ của mình.

Mourinho (phải) và Pandev thời ở Inter.
Mourinho (phải) và Pandev thời ở Inter.

Nên nhớ, Pandev đã ủng hộ lý lẽ của HLV của Real Madrid, Jose Mourinho, cho rằng FIFA đã thay đổi kết quả bỏ phiếu để làm lợi cho Del Bosque, và tránh việc bản thân ông có thể giành thắng lợi.

Các phiếu bầu đều được công chứng

Trong bản fax mà FIFA nhận được có chữ ký được coi là của Pandev cũng như chữ ký của HLV ĐTQG Macedonia, Janevski Cedomir, và của thư ký Liên đoàn Bóng đá nước nói trên. Tất cả được chứng thực bằng con dấu của Liên đoàn.

Cũng nên nhắc lại, các lá phiếu của các nhà báo, đội trưởng đội tuyển quốc gia và HLV ĐTQG đều được xác nhận qua công chứng viên. Và kết quả cho thấy Del Bosque đã hơn Mourinho tới 14 % số phiếu bầu, cụ thể là hơn 200 phiếu. Nói như Jorge Valdano, cựu Giám đốc thể thao của Real Madrid, không thể tin nổi việc có tới 200 phiếu bầu là giả mạo.

Không phải ngẫu nhiên mà Bryan Jimenez, ủy viên Ủy ban Tinh thần Thể thao và Trách nhiệm Xã hội của FIFA tuyên bố, “điều Mourinho nói là một sự vô trách nhiệm”, và đe dọa “có thể xem xét lời tố cáo và đưa ra những biện pháp thích hợp”.

Có một chi tiết đáng lưu ý: Tiền đạo Pandev khẳng định anh chỉ biết kết quả phiếu bầu của mình không đúng với những gì anh làm khi FIFA công bố trước bàn dân thiên hạ. Trong khi đó, Mou giải thích ông không đi dự lễ trao giải thưởng của FIFA tại Zurich khi biết có sự bất thường. Tuy nhiên, nên nhớ là tổ chức bóng đá cao nhất thế giới chỉ công bố kết quả phiếu bầu sau khi lễ trao giải đã xong, do đó kể cả Pandev và “Người đặc biệt” đều không thể biết trước được các lá phiếu là như thế nào.

“Nếu Pandev không thừa nhận lá phiếu của mình, hãy kiện Liên đoàn bóng đá nước mình, chứ không phải lên Liên đoàn bóng đá thế giới”, FIFA thông báo với thủ quân ĐTQG Macedonia.

Một giả thuyết về sự nhầm lẫn

Không chỉ có Pandev kêu nhầm lẫn. Paulo Duarte, HLV người Bồ Đào Nha hiện đang dẫn dắt đội tuyển Gabon, tố cáo “khi lá phiếu bầu tới tay tôi thì cuộc bầu đã kết thúc và tôi không thể làm được điều mình muốn là bầu cho Mourinho”. Tương tự như vậy, một đội trưởng ĐTQG khác cũng làm tăng thêm phần rắc rối khi tiết lộ anh bầu cho Vicente del Bosque, nhưng không thấy kết quả của mình được phản ánh trong kết quả được công bố.

Giải thích về những hiện tượng này, trong phần bình luận sau các tin, bài liên quan đến câu chuyện Mourinho - Pandev - FIFA..,. nhiều độc giả cho rằng những nhầm lẫn có thể xảy ra từ nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là từ sự quan liêu hoặc sự kém chuyên nghiệp của các nhân viên thuộc một số Liên đoàn bóng đá các nước, nhất là ở các nước chậm phát triển ở châu Phi, châu Á...

Cũng không loại trừ khả năng người bầu, do lơ đãng, viết không đúng như điều mình muốn. Một lá phiếu đến chậm tay người có quyền bầu, rất có thể xảy ra do sự đãng trí của một nhân viên nào đó, văn thư hoặc bưu điện, vì người được bầu thường hành nghề ở nhiều nước khác nhau, chứ đâu lúc nào cũng ở trên đất nước họ.

Nhưng tóm lại, dù có nhầm lẫn, thì cũng chỉ là vài trường hợp, có thể đếm trên đầu ngón tay, chứ không thể lật ngược kết quả chung. Như Tổng Biên tập tờ AS, Alfredo Relano, hay cựu Giám đốc thể thao của Real Madrid, Jorge Valdano, đã nói: Không thể có tới 200 phiếu gian lận. Del Bosque chiến thắng là xứng đáng.

Còn việc Mou cáo buộc FIFA ba tháng sau khi lễ bình chọn xảy ra, chẳng qua vì “Người đặc biệt” vẫn bị ám ảnh bới danh hiệu HLV xuất sắc nhất của năm không thuộc về mình. Đó là ý nghĩ của rất nhiều cư dân mạng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X