Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Vòng 14 La Liga: Barca-Nova trên con đường huyền thoại

Thứ Ba 04/12/2012 09:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với 11 điểm nhiều hơn Real, Barcelona gần như đã truất ngôi vô địch của đối thủ. Không những thế, họ còn tiếp tục chinh phục những kỷ lục và lúc này, có thể khẳng định Barca của Vilanova đang đi trên con đường huyền thoại. Bởi lẽ Barca đã phá kỷ lục khởi đầu xuất sắc nhất giải đấu của Kền kền trắng và tiếp tục đe dọa xô đổ kỳ tích ghi bàn và điểm số của thầy trò Mourinho mùa trước.

Với khoảng cách 11 điểm so với Real và 6 với Atletico, Barca xem như đã chạm một tay vào chức vô địch La Liga. Trên lý thuyết cơ hội vẫn còn cho Real cũng như Atletico, song nếu cứ thi đấu với sức mạnh vũ bão như hiện tại, quả thực chẳng có gì ngăn cản được thầy trò HLV Tito Vilanova.

Có 12 cầu thủ Barcelona đã ghi bàn ở Liga
 

Xin được nhắc lại, Barca dưới triều đại của Vilanova đang khởi đầu tốt nhất lịch sử La Liga. Với màn vùi dập Bilbao 5-1, họ đã có tổng cộng 13 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi đó kỷ lục cũ mà Real thiết lập ở mùa 1991/92 chỉ là 12 trận thắng và 2 trận hòa.

Barca không những vừa biến một kỷ lục vĩ đại của Kền kền trắng trở thành dĩ vãng, Barca còn đang đe dọa xô đổ 2 kỷ lục vĩ đại mà Real lập lên ở La Liga mùa trước: kỷ lục ghi 121 bàn và giành 100 điểm. Với chiến thắng 5-1 trước Bilbao cuối tuần vừa rồi, Barca đã có 48 bàn/14 vòng, tức đạt hiệu suất trung bình 3,4 bàn/trận. Nếu cứ với đà ghi bàn này, Barca có thể kết thúc La Liga 2012/13 với 130 bàn, qua đó còn bỏ xa kỷ lục 121 bàn của Real 2011/12 vốn tưởng sẽ còn lâu mới có thể bị phá vỡ.

Barca-Nova đang nắm trong tay cơ hội xô đổ kỷ lục 100 điểm của Real-Mourinho mùa trước. Họ đang giành trung bình 2,85 điểm/vòng, trong khi La Liga vẫn còn tới 24 trận đấu nữa mới kết thúc. Như vậy, nếu duy trì được thành tích kỳ diệu hiện tại, Barca đủ sức vô địch La Liga với 108 điểm. Thậm chí do kỷ lục cũ chỉ là 100 điểm, nên ngay cả khi Barca thi đấu giảm sút đôi chút, thì vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu trên.

NHM sẽ phải chờ đợi tới cuối mùa mới có thể chứng kiến được Barca xô đổ 2 kỷ lục vĩ đại của Real. Tuy nhiên, thực tế Barca chuẩn bị được “tạm ứng” một kỷ lục: nhà vô địch lượt đi xuất sắc nhất. Kỷ lục này đang được giữ bởi chính Barca của HLV Guardiola khi giành được 52 điểm sau 19 vòng mùa 2010/11. Trong khi đó, nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Barca của HLV Vilanova sẽ vô địch lượt đi năm nay với 54 điểm.

Như vậy, Barca lại đang hứa hẹn lại bước vài một kỷ nguyên vàng son mới. HLV Vilanova không chỉ giúp Barca hạ bệ kình địch Real-Mourinho, mà còn đang làm lu mờ cả người tiền nhiệm vĩ đại Josep Guardiola.

Con số

1. J.Campbell của Betis là cầu thủ Costa Rica đầu tiên ghi bàn tại La Liga, kể từ khi Paulo Wanchope chọc thủng lưới Osasuna vào năm 2005.
5. Valencia chỉ thắng 5/14 vòng La Liga 2012/13, bằng đúng thành tích của HLV Koeman khi ông này dẫn dắt Los Che (2007/08) và sau đó bị sa thải.
10. Betis đã thắng 10 trận sân khách ở 2 mùa La Liga gần đây, qua đó chỉ kém Real (19 trận) và Barca (18).
14. Fabregas (9) và Iniesta (5) của Barca đã có tổng cộng 14 đường kiến tạo tại La Liga mùa này.
19. Ruben Castro của Betis cùng với Michu của Swansea là 2 cầu thủ TBN ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải VĐQG lớn trong năm 2012, với cùng 19 pha lập công.

Trần Hoà - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X