Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Valencia không thèm đề nghị 90 triệu đô của Chelsea

Thứ Hai 26/02/2007 15:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giám đốc thể thao của Chelsea, Frank Arnesen, mới đề nghị Valencia nhượng lại tiền đạo David Villa với giá cao ngất ngưởng như trên. Nhưng lời mời đàm phán này nhanh chóng bị Juan Soler, chủ tịch đội bóng Tây Ban Nha, ném vào "sọt rác".


"David Villa không phải để bán. Vai trò của anh ấy rất quan trọng đối với Valencia", Juan Soler phát biểu. "Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận thương vụ này nếu Chelsea chồng đủ 170 triệu USD - số tiền phá vỡ hợp đồng".

Phản ứng mạnh mẽ của vị chủ tịch đội bóng đang xếp thứ ba giải vô địch Tây Ban Nha có lẽ khiến Chelsea phải thất vọng. Mới 25 tuổi, David Villa là chân sút "nội" hay nhất Tây Ban Nha. Mùa trước, trung phong này chỉ xếp sau Eto'o trong cuộc chạy đua tới ngôi vua phá lưới Liga.

Cách đây không lâu, chân sút có tỷ lệ lập công 0,6 bàn mỗi trận cho Valencia này từng tuyên bố muốn chuyển sang Anh thi đấu, khi cho rằng Premiership là giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng có lẽ, với tuyên bố trên của Juan Soler, David Villa sẽ còn phải chờ lâu hơn nữa.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X