Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Tiết lộ gây sốc về bản "danh sách đen ở Barca" của Guardiola

Thứ Sáu 26/10/2012 15:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo tiết lộ mới nhất, một trong những lý do khiến HLV Pep Guardiola quyết định rời Barcelona và nghỉ ngơi một năm là do nhà cầm quân này đã không được chủ tịch Sandro Rosell đáp ứng đòi hỏi phải bán Alves, Pique, Cesc và David Villa.

guardiola pique
 

"Guardiola đã đặt một số điều kiện cho Sandro Rosell để tái ký hợp đồng. Một trong những điều kiện đó là bán bốn cầu thủ Alves, Pique, Cesc và Villa”, ông Francois Gallardo, một trong những cò chuyển nhượng nổi tiếng tiết lộ trên Punto Pelota.

Tuy nhiên, ông chủ của đội bóng xứ Catalunya đã không chấp nhận đòi hỏi của HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử của Barca, vì cho rằng các cầu thủ nói trên là không thể đụng đến và việc bán họ sẽ không nhận được sự đồng tình từ các cules.

Vẫn theo người đại diện của nhiều cầu thủ nổi tiếng, trong đó có John Terry, cựu HLV của Barca cho rằng Fabregas, Gerard và Alves không cố gắng hết mình, còn Villa là do nguyên nhân thể thao. Pep còn đặc biệt cảm thấy thất vọng với Cesc Fabregas vì cầu thủ này yêu cầu về với Barca và được đón nhận nhưng lại không hết lòng vì đội bóng. Như đã biết, Fabregas từng thú nhận rằng, tất nhiên là sau khi Pep đã rời Barca, anh không cảm thấy thoải mái trong các sơ đồ chiến thuật của Pep.

Bình Khang - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X