Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Tiền" chảy chỗ trũng

Thứ Năm 02/11/2006 18:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đang được chào mời bản hợp đồng truyền hình sẽ đem lại cho họ 766 triệu USD trong vòng 5 mùa bóng. Nhưng đó chưa phải là con số kinh hoàng nhất. Bởi trước đó, trong mùa hè 2006, một nguồn thông tin mật cho biết Barca đã ký một thỏa thuận trị giá 1,28 tỷ USD. Đã giàu lại còn giàu hơn.

Nhà giàu lại càng giàu.
Nhà giàu lại càng giàu.

Theo nhật báo ABC của Tây Ban Nha, kênh truyền hình TeleMadrid - thuộc sở hữu của chính quyền thủ đô và ngân hàng Caja Madrid - đã chào mời CLB Hoàng gia một bản hợp đồng truyền hình cực kỳ hấp dẫn: có giá trị lên tới 766 triệu USD, trong vòng 5 mùa bóng (từ 2009 đến 2013).

Hiện tại, Real chỉ nhận chưa đến một nửa nếu con số trên chia đều cho từng mùa bóng: 70,2 triệu USD, từ Sogecable - một phân nhánh của người khổng lồ truyền thông Prisa. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào năm 2008 nhưng Sogecable có quyền yêu cầu gia hạn thêm một mùa với mức chi trả cũng chỉ tăng thêm chút ít: 76,6 triệu.

Có lẽ nếu đồng ý với TeleMadrid, Real sẽ có dư tiền để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, con số 766 triệu chưa thể so sánh với bản thỏa thuận khổng lồ mà Barcelona mới ký hồi tháng 6/2006 với Mediapro - chủ sở hữu chính của kênh truyền hình La Sexta. Theo đó, CLB xứ Catalan sẽ nhận được 1,28 tỷ USD trong vòng 7 mùa bóng, bắt đầu từ năm 2008. Đúng là “nước chảy chỗ trũng“.


Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X