Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Thống kê: Barca “bạo chi” theo thời gian

Thứ Năm 04/09/2014 21:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mặc dù, sở hữu nhiều tài năng từ lò đào tạo La Masia, nhưng 4 năm trở lại đây, Barca đang ngày càng chi nhiều tiền cho việc mua sao ngoại.

Thành công của Barca trong nhiều năm trở lại đây là nhờ vào lò La Masia, nơi đào tạo ra những Xavi mà Messi tài năng. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó, khi La Masia không thể sản sinh ra những lứa cầu thủ tốt tiếp theo thì Barca cũng phải đi mua sắm rầm rộ như Real, Chelsea mà Man City để cạnh tranh danh hiệu.

Thống kê cho thấy, trong 4 năm trở lại đây, Barca đã dốc cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010, Barca đã chi hết 71,5 triệu euro để đưa về sân Nou Camp, David Villa (40 triệu), Mascherano (19 triệu), Adriano (9,5 triệu) và Afellay (3 triệu).
 

Dù đến với giá nào thì Suarez cũng được thoả ý nguyện chơi cho Barca
Suarez là bản hợp đồng đắt giá nhất của Barca ở mùa Hè 2014

Đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011, dù chỉ mua thêm 2 cầu thủ Fabregas và Sanchez, nhưng Barca vẫn phải chi tổng cộng hết 71 triệu euro, 37 triệu euro cho thương vụ Sanchez và 34 triệu cho F4.

Trong 4 mùa Hè (từ 2010-2014), ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012 là Barca chi tiêu khiêm tốn nhất. Tính tổng, Barca chi tiêu hết 33 triệu euro cho Alex Song (19 triệu) và Alba (14 triệu).

Đến mùa Hè 2013, con số 33 triệu đã tăng lên đến 85 triệu euro khi Barca mua Neymar. Mặc dù, Barca công bố mua Neymar hết 57 triệu euro, nhưng  thực chất, sau khi bị cơ quan thuế điều tra, số tiền mà Barca chi trả cho tiền đạo người Brazil là 85 triệu euro.

Tuy nhiên, ở mùa Hè 2014, Barca còn “bạo chi” hơn rất nhiều. Tính tổng, đội chủ sân Nou Camp đã đốt hết 165,4 triệu euro cho việc chiêu mộ: Alen Halilovic, Ter Stegen, Bravo, Mathieu, Vermaelen,  Rakitic, Suarez. và Douglas.

Ở bình diện châu Âu, mùa Hè này Barca chỉ thua mỗi M.U trong việc đốt tiền. “Quỷ đỏ” đã chi hết 157,7 triệu bảng (khoảng 199 triệu euro). Barca xếp trên cả Real Madrid, 108 triệu bảng (136 triệu euro) và Atletico, 98 triệu bảng (124 triệu euro) - số liệu Transfermarkt.

Nếu tính nguyên chi phí Barca mua cầu thủ ở mùa Hè 2014, nó đã gần bằng cả 3 năm 2010, 2011 và 2012 cộng lại, gấp đôi năm 2013. Điều này cho thấy Barca đang ngày càng bạo chi.

Ở 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới, Barca sẽ không có cơ hội mua sắm vì bị FIFA cấm mua sắm 14 tháng./.

Hoàng Dương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X