Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Tây Ban Nha tiếp tục thống trị bóng đá châu Âu

Thứ Tư 28/12/2011 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bóng đá Tây Ban Nha vốn đã quá thành công kể từ sau chức vô địch Euro 2008 và năm 2011 này cũng không phải là ngoại lệ. Họ không chỉ lần thứ tư liên tiếp kết thúc năm với ngôi vị số một trên BXH của FIFA và giành quyền tham dự VCK Euro 2012 với thành tích toàn thắng mà ở các ĐT trẻ, bóng đá xứ sở bò tót cũng đạt được những thành công vang dội.

Nếu tính ở mọi cấp độ đội tuyển, TBN đã có một thành tích vô cùng ấn tượng trong năm 2011 với 28 chiến thắng, 4 hòa và chỉ 2 thất bại sau 34 trận. Ở châu Âu, chỉ có Đức là giành được nhiều chiến thắng hơn TBN trong năm 2011 này (31 trên 36 trận) nhưng họ lại thua nhiều hơn một trận. Và sự khác biệt lớn nhất là Đức kết thúc năm 2011 mà không đoạt được bất cứ danh hiệu nào trong khi TBN đoạt hai chức vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi 21 và 19. Trong khi đó, các nền bóng đá lớn khác của châu Âu như Anh, Pháp, Italia, hay BĐN không có “cửa” để sánh ngang với TBN.

U21 TBN vô địch châu Âu năm 2011

Vẫn còn đó vết gợn ở ĐT TBN khi họ thi đấu không thật sự thành công ở các trận giao hữu. Đội bóng của Del Bosque đã thua Anh (0-1) lẫn Italia (1-2) và bị Costa Rica cầm chân với tỷ số 2-2. Nhưng phải nhấn mạnh rằng đó chỉ là những trận đấu “vô thưởng vô phạt” và mang tính thử nghiệm nên không thể coi đó là thước đo cho phong độ của TBN. Còn trong các trận đấu chính thức, thành tích của “La Furia Roja” là không thể ấn tượng hơn khi họ toàn thắng cả 5 trận trong năm 2011, đều ở vòng loại Euro 2012. Cộng với 3 chiến thắng trong giai đoạn từ tháng 9-10/2010, TBN đã thắng cả 8 trận ở vòng loại Euro 2012 để trở thành ứng viên hàng đầu cho giải đấu sẽ được tổ chức tại Ba Lan & Ukraina mùa Hè sang năm.

Nhưng niềm vui lớn nhất của bóng đá TBN trong năm 2011 phải là chức vô địch châu Âu của đội U21, lứa kế cận của ĐTQG. Sau hơn một thập kỷ thi đấu không thành công ở giải đấu quan trọng nhất dành cho bóng đá trẻ châu Âu, U21 TBN với sự tăng cường của các nhà VĐTG như Juan Mata và Javi Martinez đã giành chức vô địch một cách thuyết phục. Trên đất Đan Mạch, sau trận hòa 1-1 với U21 Anh ở vòng bảng, U21 TBN đã thắng một mạch để giành quyền chơi trận chung kết, nơi họ đã đánh bại nốt U21 Thụy Sĩ nhờ hai bàn thắng của Thiago và Ander Herrera. Với chức vô địch giải đấu này, U21 TBN cũng giành quyền tham dự Olympic London 2012. Tại vòng loại giải U21 châu Âu 2013, U21 TBN cũng có sự khởi đầu ấn tượng khi toàn thắng 5 trận đầu tiên để dẫn đầu bảng 5.

Chưa hết, ở giải vô địch châu Âu dành cho lứa tuổi 19 (từ 20/7 tới 1/8/2011), U19 TBN đã tiếp bước các đàn anh U21 để lần thứ 5 đăng quang ở giải đấu này. Trong cả giải đấu, U19 TBN chỉ thua duy nhất một trận ở vòng bảng trước U19 Thổ Nhĩ Kỳ trong khi toàn thắng ở tất cả các trận đấu còn lại, trong đó có trận chung kết với U19 CH Czech. Thất bại duy nhất của bóng đá TBN trong năm 2011 này là việc ĐT U17 nước này không vượt qua được vòng loại giải vô địch U17 châu Âu, giải đấu mà Hà Lan đã đăng quang sau chiến thắng 5-2 trước Đức trong trận chung kết. Nhưng với việc đang là ĐKVĐ châu Âu ở cả 3 cấp độ quan trọng nhất bao gồm U19, U21 và ĐTQG, bóng đá TBN đã khẳng định vị thế số một của mình ở lục địa già.

Đó là chưa kể tới việc Barca đang là ĐKVĐ Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB. Kết thúc vòng bảng Champions League mùa này, Real Madrid và Barca của TBN cũng là hai đội có thành tích ấn tượng nhất và trở thành hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chưa hết, ở đội hình tiêu biểu trong năm của bóng đá châu Âu do tờ L'Equipe của Pháp bình chọn, Real và Barca đã chiếm tới 8 vị trí, trong đó có 5 người TBN bao gồm Pique, Busquets, Iniesta, Xavi và Silva. Vậy có quá lời khi nói rằng TBN đang là vua của bóng đá châu Âu?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X