Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Tại sao Real Madrid vẫn không thể thiếu Iker Casillas?

Thứ Bảy 08/03/2014 08:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với 952 phút giữ sạch lưới, Casillas đã lập kỷ lục về thời gian giữ sạch lưới đối ở tất cả các giải với một thủ môn người Tây Ban Nha.

iker casillas
 

Thành tích của anh chỉ dừng lại trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League khi cựu tiền đạo Madrid Huntelaar ghi bàn cho Schalke 04 vào lưới đội bóng cũ đúng vào phút 90! Phải tới trận lượt về vòng 1/8 với Schalke ngày 18/3/2014 thì Casillas mới ra sân trở lại.

Hai tuần không thi đấu nhưng anh vẫn lập nên kỷ lục giữ sạch lưới 71% số trận đã chơi (chưa kể 15 phút anh chơi trước Galatasaray ở vòng bảng Champions League mùa này). Trong số 14 trận mà Casillas đã ra sân ở Champions League và cúp Nhà Vua thì có 10 trận anh không bị thủng lưới.

Anh chỉ để lọt lưới 5 bàn trong 4 cuộc đấu tay đôi (3 bàn trong hai cuộc đối đầu giữa Madrid và Juve, một bàn trước Galatasatay và một bàn trước Schalke 04. Tất cả đều ở Champions League).

Thống kê cho thấy, cứ sau 255 phút Casillas mới để lọt lưới 1 bàn và sau 36 phút anh lại có một pha cứu thua. Thành tích của Casillas với Real Madrid gần như hoàn hảo còn thành tích của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha cũng rất ấn tượng.

Anh chưa để lọt lưới bàn nào trong các trận đấu đã ra cho “Cơn cuồng nộ màu đỏ” (biệt danh của tuyển TBN). Tổng cộng là 315 phút trắng lưới với 2 trận chơi trọn 90 phút trước Georgia và Phần Lan cùng 3 trận chơi nửa hiệp trước Italy, Nam Phi và Ecuador. Lần gần nhất Casillas để lọt lưới trong màu áo ĐTQG là ở chung kết cúp các LĐCL.

Để so sánh, thủ thành số 1 của Madrid ở Liga là Diego Lopez cũng giữ sạch lưới 10 trận nhưng anh chơi tới 27 trận. Diego Lopez để thua 27 bàn sau 2415 phút ra sân, nghĩa là cứ 89 phút anh lại để thua 1 bàn. Hiệu suất này kém xa Iker Casillas.

Theo Thể Thao Văn Hoá

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X