Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Scandal bóng đá Tây Ban Nha: Thêm 7 trận đấu "có mùi"

Thứ Sáu 12/07/2013 21:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cây bút Jose Felix Diaz của tờ El Confidencial (Tuyệt mật) vừa tiết lộ thông tin vế bê bối của làng bóng đá Tây Ban Nha khi có thêm 7 trận đấu ở Liga và Segunda bị điều tra vì bị nghi ngờ là có dàn xếp trong đó có 2 trận liên quan tới Hercules. 

Barca giương cao chiếc cúp vô địch La Liga 2012/13.
 

Scandal của bóng đá Tây Ban Nha không dừng ở những gì người ta đã nói và viết về trận đấu giữa Levante và Deportivo ở Liga và gần nhất là trận đấu giữa Racing và Hercules, về UEFA và các nhà cái, cảnh sát điều tra và LFP (LĐBĐ Tây Ban Nha) đã bổ sung vào hồ sơ của họ 7 trận đấu “có mùi” khác ở cả Liga lẫn Segunda (giải hạng Nhì) và đang tiến hành điều tra.

Những thay đổi bất thường trong tỷ lệ cược của những trận đấu này một lần nữa cho thấy bóng đá Tây Ban Nha lại đang có vấn đề. Các cuộc điều tra đang được tiến hành và trong những ngày sắp tới cơ quan điều tra sẽ công bố các trận đấu và đội bóng bị tình nghi. Tiền cược chính là nguyên nhân khiến nhiều cầu thủ gian lận thể thao, dàn xếp tỷ số trận đấu và danh sách những cầu thủ ghi bàn thay đổi.

Các trận đấu “có mùi” liên quan tới cả Liga lẫn Segunda. Trong danh sách những đội bóng và cầu thủ bị điều tra có CLB Hercules và những cầu thủ của đội bóng này. Hôm qua ông Javier Tebas đã thống nhất với kết luận được đăng tải trên tờ El Confidencial rằng trận đấu giữa Racing và Hercules đã có dàn xếp. Không có gì phải nghi ngờ điều đó và mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. LFP sẽ tiếp tục tiến hành điều tra và sẵn sàng đề nghị hình phạt nặng nhất có thể cho cả hai đội bóng.

Trong những ngày sắp tới, LFP sẽ chuyển hồ sơ điều tra lên cấp cao hơn và đề nghị trừng phạt những người liên quan. Tất cả các cầu thủ tham gia trận đấu này được thuộc diện bị tình nghi. Đối với trận đấu giữa Levante và Deportivo và kết thúc 0-3 sau giờ nghỉ cực kỳ đáng ngờ, cảnh sát sẽ tiếp tục tiến hành điều tra. Tất cả những cầu thủ đã bị cảnh sát thẩm vấn và điều trận sẽ tiếp tục bị đặt trong diện tình nghi. Một giả thiết được đưa ra là có sự nhúng tay của mafia nước ngoài trong vụ bê bối này. Trung Quốc và mối liên hệ của nó với nhiều cựu cầu thủ từng chơi bóng ở Liga đang có mặt tại nước này là đối tượng bị nghi vấn.

Trong những năm gần đây tình trạng mua bán độ các trận đấu của một số cầu thủ liên tục diễn ra. Có những đội bóng và cầu thủ chuyên mua bán độ tìm cách lí tưởng nhất để thực hiện vụ mua bán. Trong nhiều trường hợp có cả sự tham gia của cả bên thứ ba và những đối tượng khác trực tiếp tham gia mua bán các trận đấu.

Trước đây người ta rất khó phát hiện ra những vụ mua bán kiểu này nhưng bây giờ với sự áp dụng các công nghệ, với sự dính líu của các nhà cái và cảnh sát điều tra vào cuộc thì việc phát hiện những vụ gian lận trở nên dễ dàng hơn. Trong mùa giải trước đã có 9 trận đấu ở Liga và các hạng dưới bị phát hiện là “có mùi”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X